Hoài Tâm hé lộ di nguyện cuối đời của nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng

24/02/2022 16:20 GMT+7

'Di nguyện của nghệ sĩ Ngọc Đáng là được chôn cất nên chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức tang lễ theo ý má', Hoài Tâm cho hay.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng được khán giả biết đến với các vở diễn: Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Thái hậu Dương Vân Nga, Xử án Bàng Quí phi…

Người thân cung cấp

Như Thanh Niên thông tin, hôm 24.2, nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng qua đời ở Mỹ. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ bởi không chỉ là một nghệ sĩ tâm huyết, yêu nghề, Ngọc Đáng còn là bậc tiền bối đáng kính, sẵn sàng hỗ trợ đàn em trong nghệ thuật.

Trao đổi với Thanh Niên, Hoài Tâm cho biết nghệ sĩ Ngọc Đáng mắc Covid-19 vào giữa tháng 1, đi điều trị thì phát hiện bệnh. Sức khỏe của bà kém dần nên phải vào phòng ICU (cấp cứu đặc biệt). Từ lúc Ngọc Đáng nhập viện, các anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là Cổ nhạc phương Nam cùng chung tay chăm sóc. “Di nguyện của má là được chôn cất nên chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức tang lễ theo ý má. Má sống một mình ở Mỹ, không có người thân. Do đó anh em nghệ sĩ rất quan tâm và yêu thương má”, Hoài Tâm cho hay.

Nhiều nghệ sĩ như Ngọc Lan, Quốc Thuận... xót xa trước sự ra đi của giọng ca đình đám của sân khấu cải lương

NVCC

Trên trang cá nhân, Ngọc Lan tiết lộ về lời dạy của nghệ sĩ Ngọc Đáng đã theo cô suốt hành trình làm nghề: “Con phải thương được nhân vật của con thì khi nhân vật của con bị đau con sẽ rất đau, nhân vật của con rơi lệ thì con sẽ khóc rất nhiều". Theo lời nữ diễn viên, từ sau lần dạy đó, cô không có dịp được gặp, không thể ôm bậc tiền bối và khoe rằng bản thân đã làm được điều nữ nghệ sĩ cải lương từng dạy. “Cảm ơn cô, một người nghệ sĩ mà con rất yêu quý từ khi con còn bé. Cảm ơn cô, một người truyền lửa cho thế hệ trẻ”, diễn viên Kiều nữ và đại gia viết.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng hôn mê, giới nghệ sĩ cùng nhau cầu nguyện

Diễn viên Gia Bảo xót xa khi hay tin nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời. Anh viết: “Con hết được hát với má rồi má ơi. Thương má nhiều lắm". Trong khi đó, nghệ sĩ Thoại Mỹ bàng hoàng khi hay tin dữ từ đồng nghiệp. Cô chia sẻ: “Cô ơi sao bỏ các em, cháu mà đi vậy cô. Còn biết bao việc chưa kịp làm cùng cô. Con không ngờ vở diễn cho Nguyễn Tâm và buổi tiệc chia tay con về Việt Nam là lần cuối cùng cô cháu mình ở bên nhau. Cô chỉ dẫn và lo cho con từng cái áo cái quần, nhắc tuồng cho con. Làm sao con quên được cô Đáng ơi. Biết tin cô bệnh, mấy anh chị em đồng nghiệp và khán giả luôn cầu nguyện mong cô vượt qua. Nhưng phép màu đã không đến với cô. Đau lắm cô ơi”.

Thoại Mỹ xót xa khi phép màu đã không xảy ra với người nghệ sĩ mà cô kính trọng

FBNV

Nghệ sĩ Chí Tâm bồi hồi nhớ những kỷ niệm gắn liền với đàn chị Ngọc Đáng. Đối với ông, sự ra đi của giọng ca sinh năm 1949 để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp, khán giả từ trong nước đến hải ngoại. “Đức tính giản dị, khiêm nhường của chị mà ai cũng yêu thương quý mến. Sân khấu ở đâu cần là chị có mặt, vai diễn nào lớn nhỏ gì chị cũng đảm nhận và làm tròn. Chị còn phụ giúp các em mặc phục trang hay chỉ bảo động tác vũ đạo… Chị Ngọc Đáng đi rồi, giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp về người chị kính yêu trong lòng chúng em. Và nhiều người nữa cũng sẽ mãi nhớ về chị".

Nghệ sĩ Linh Tâm đăng tải hình ảnh của đàn chị kèm theo lời chia sẻ xúc động: “Kỳ tích không đến. Vĩnh biệt chị, mọi người luôn nhớ về chị. Nếu có kiếp sau, mong gặp lại chị với những vai diễn tuyệt vời trên sân khấu". Đạo diễn Quốc Thuận nhắn nhủ: “Hôm qua đăng tin buồn về chú Thanh Tú. Hôm nay lại thêm một tin buồn nữa khi cô nghệ sĩ Ngọc Đáng ra đi. Vĩnh biệt cô, người nghệ sĩ tài hoa, dễ mến, vui tính".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.