AN SINH XÃ HỘI ĐƯỢC CỬ TRI QUAN TÂM
Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Sau đó, nhiều cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đời sống dân sinh, chính sách an sinh xã hội, phát triển KT-XH, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... cũng như việc hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Đông Thạnh, TP.HCM
Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết, qua 2 ngày tiếp xúc cử tri tại khu vực H.Củ Chi và Hóc Môn cũ, các ứng cử viên nhận thấy người dân đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó nổi lên các vấn đề như tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; tình trạng quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn và ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
Nhắc đến chính sách đối với gia đình người có công với cách mạng, Chủ tịch QH cho biết cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu gia đình liệt sĩ, khoảng 800.000 gia đình thương binh và hơn 9.000 gia đình người có công với nước. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách không chỉ thực hiện vào các dịp lễ, tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) mà phải được thực hiện thường xuyên, đặc biệt đối với những gia đình còn nhiều khó khăn. "Chúng ta phải giúp gia đình chính sách, gia đình người nghèo bằng cần câu. Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa để an cư, cũng cần tạo điều kiện để họ sản xuất, đảm bảo cuộc sống hằng ngày", Chủ tịch QH nói và cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm lo cho người yếu thế, đồng thời kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, cựu chiến binh và phụ nữ, tiếp tục quan tâm, theo dõi và ủng hộ các chính sách an sinh.
Về các chủ trương lớn trong thời gian qua, Chủ tịch QH cho biết QH đã thông qua nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình chấn hưng và phát triển văn hóa với tổng nguồn lực khoảng 122.000 tỉ đồng triển khai giai đoạn 2025 - 2030; chương trình phòng, chống ma túy với tổng kinh phí khoảng 22.000 tỉ đồng trong cùng giai đoạn. Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới. QH cũng đã thông qua chính sách miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến THPT từ năm học 2025-2026; đồng thời quyết định trích 5% nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.
Bên cạnh đó, QH đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện chính sách BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở; đồng thời thông qua chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển văn hóa, xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
Chủ tịch QH cũng hoan nghênh Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 40% trường mầm non, 45% trường tiểu học, 50% trường THCS và 50% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố, giảm nhanh chênh lệch mức sống giữa khu vực nông thôn và đô thị, chăm lo tốt hơn cho người có công, người yếu thế và mở rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật.
Để phát huy cơ chế đặc thù của TP.HCM, QH sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cơ chế về tài chính, đầu tư và quy hoạch; tăng quyền chủ động cho thành phố trong quản lý đất đai, hạ tầng kỹ thuật số; đồng thời tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển. Chủ tịch QH cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để các ĐB hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng chung tay xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, để người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của quá trình đổi mới và tăng trưởng kinh tế.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch QH dự lễ giao nhận quân tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (ĐHQG TP.HCM).
NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường Thanh Khê, Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) để vận động bầu cử.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị
Ảnh: TTXVN
Trong chương trình hành động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú xác định rõ trách nhiệm của người ĐBQH là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. ĐB phải luôn nêu cao tinh thần "trọng dân, học dân, gần dân", lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền. Không chỉ tiếp nhận và chuyển tải kiến nghị, ĐB còn phải theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được xem xét, xử lý thỏa đáng.
Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh phương châm "nói đi đôi với làm", hành động quyết liệt, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và QH. Với vai trò ĐBQH, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết sẽ tích cực tham gia hoạt động lập pháp, đóng góp ý kiến xây dựng luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của QH và Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
Ngày 4.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 7, tiếp xúc cử tri tại xã Vân Khánh và An Minh để vận động tranh cử.
Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cam kết tham gia hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng khả thi, công bằng, sát thực tiễn; đóng góp xây dựng chính sách về KH-CN, đất đai, BHYT, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm chế độ cho đối tượng chính sách; bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế; phòng chống mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng.
Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù giải quyết các vấn đề khó khăn của địa phương, tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội; quan tâm các điều kiện đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang để nắm rõ các yêu cầu đặt ra để làm cầu nối cho Chính phủ và các bộ, ngành trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư phát triển; chương trình chống biến đổi khí hậu; chống khai thác thủy sản trái phép; tạo sinh kế bền vững cho người dân phát triển cuộc sống.
Chiều 4.3, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lai Châu đã tiếp xúc cử tri xã Tân Uyên. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Hà Thị Nga trình bày chương trình hành động khi ứng cử ĐBQH khóa XVI. Thay mặt các ứng cử viên, bà Hà Thị Nga cho biết, trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử, dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ nỗ lực hiện thực hóa những cam kết đã đưa ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.
Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại xã Tân Uyên, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 20 suất quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các gia đình chính sách, người có uy tín và hộ nghèo trên địa bàn 2 xã.
Đình Huy
Bình luận (0)