Hoang phế công trình thiếu nhi 126 tỉ

Bắc Bình
Bắc Bình
11/09/2022 06:31 GMT+7

Năm 2019, Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang dời về một tòa nhà được xây dựng với nguồn vốn ngân sách hơn 126 tỉ đồng. Sau 3 năm đi vào hoạt động, hiện tòa nhà này trở thành chốn không người.

Hàng loạt tài sản bị trộm

Tháng 6.2019, Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (thuộc Tỉnh đoàn Tiền Giang) phải nhường lại vị trí đắc địa ở trung tâm TP.Mỹ Tho cho một dự án khu dân cư; các hoạt động được dời về công trình xây mới có vốn đầu tư hơn 126 tỉ đồng từ ngân sách. Nhà thiếu nhi mới này tọa lạc bên trong quảng trường trung tâm Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho). Công trình được xây dựng trên phần đất rộng hơn 2,8 ha, tổng diện tích mặt sàn rộng 16.000 m2, kết cấu 3 tầng, do Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.

Công trình Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang được đầu tư hơn 126 tỉ đồng từ ngân sách, bị bỏ hoang phế, nhếch nhác sau hơn 3 năm đưa vào hoạt động

BẮC BÌNH

Thế nhưng, hơn 3 năm qua, các hoạt động cấp tỉnh dành cho thiếu nhi ở Tiền Giang lại phải tổ chức tạm bợ tại một số cơ sở dành cho thiếu nhi cấp huyện lân cận TP.Mỹ Tho như: H.Chợ Gạo, H.Châu Thành, TX.Cai Lậy…, bởi công trình Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang mới đã vướng phải nhiều lý do nên không thể hoạt động được. Trong khi đó, Tỉnh đoàn Tiền Giang với vai trò là cơ quan chủ quản (được bàn giao công trình để sử dụng) cũng không thể tự giải quyết.

Nhiều mảng gạch lát đã bể, bong tróc văng tứ tung trên mặt nền

BẮC BÌNH

Cận cảnh hoang phế công trình Nhà thiếu nhi trăm tỉ ở Tiền Giang

Ngày 9.9, PV Thanh Niên thực địa công trình Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Đó là một không gian hoang phế, nhếch nhác, rất mất vệ sinh. Mặc dù bên ngoài công viên nước (phía bên ngoài tòa nhà) có một vài công nhân vệ sinh đang quét dọn, cắt cỏ dại; nhưng cả khu vực này và toàn bộ khu vực bên trong tòa nhà vẫn còn nhiều dấu hiệu cho thấy đã lâu rồi ít người lui tới và trở nên xuống cấp trầm trọng. Cụ thể, ngay sảnh chính diện, nhiều mảng gạch lát đã bể, bong tróc văng tứ tung trên mặt nền. Mặt sàn 3 tầng bên trong tòa nhà nước tù đọng, bụi bẩn đã hình thành nhiều lớp dày đặc, rác thải khắp nơi.

Đáng nói hơn là hết thảy tài sản vốn hiện hữu tại đây của Tỉnh đoàn Tiền Giang như: máy tính, máy in, loa di động, thiết bị học tập Đoàn - Đội đều đã bị mất cắp. Ngay cả hệ thống thiết bị điện, dây cáp, hệ thống đường dây 3 pha, các bảng điện tử, mô tơ điện, đồng hồ điện, nước, máy bơm thủy lực… của tòa nhà cũng đã bị kẻ trộm lấy mất từ lâu. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp ước trên 1,3 tỉ đồng.

Từ tháng 6.2022 đến nay, tòa nhà này bị ngừng cung cấp điện, nước vì đã nợ tiền nhiều tháng chưa trả. Anh Nguyễn Thành Luân, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Tiền Giang, đánh giá: “Bây giờ nếu phía điện lực, công ty cấp nước có cung cấp lại thì chúng tôi cũng không dám sử dụng, vì toàn bộ hệ thống này đã tồn tại rất nhiều vấn đề liên quan đến an toàn và rất nguy hiểm”.

Vì đâu nên nỗi?

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, công trình này được khởi công xây dựng vào tháng 6.2018 và đưa vào hoạt động ngày 1.6.2019. Khi đó, Tỉnh đoàn Tiền Giang được bàn giao lại từ chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Thành Luân, khi đó do tình thế là tỉnh không có nhà thiếu nhi nên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đồng ý tiếp nhận, nhưng cũng đã có kiến nghị chủ đầu tư phải chỉnh sửa nhiều hạng mục công trình vì thi công sai, khác hoặc thiếu so với hồ sơ thiết kế.

“Do việc sửa chữa của chủ đầu tư chậm chạp nên phía Tỉnh đoàn chỉ tổ chức một số hoạt động đơn giản mang tính tình thế cho thiếu nhi. Riêng các hoạt động mang tính giáo dục, bồi dưỡng năng khiếu, phát triển tài năng cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh cùng các công năng khác thì vẫn chưa thể khai thác. Mặt khác, về nhân sự của Tỉnh đoàn tại tòa nhà này khi đó cũng chưa được Tỉnh ủy thông qua. Và đến tháng 7.2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy mới thông qua 4 biên chế trực thuộc Tỉnh đoàn quản lý để làm việc thường trực tại tòa nhà này”, anh Luân cho biết.

Tháng 7.2021, UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định trưng dụng toàn bộ tòa nhà này để thành lập Bệnh viện dã chiến số 5, trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sau khi Bệnh viện dã chiến số 5 giải thể, thì đến Trung tâm y tế TP.Mỹ Tho sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Tháng 4.2022, Trung tâm y tế TP.Mỹ Tho thông báo đến Tỉnh đoàn Tiền Giang rằng sẽ di dời toàn bộ khu vực điều trị đến nơi khác.

Khu vực công viên nước đã từ lâu chưa có người sử dụng

BẮC BÌNH

Trước kiến nghị của Tỉnh đoàn Tiền Giang, UBND TP.Mỹ Tho đã chỉ đạo Công an xã Đạo Thạnh đến trực tại tòa nhà này để gìn giữ các tài sản công tại đây. Tuy nhiên, tối 25.7.2022, phía Tỉnh đoàn Tiền Giang nhận được thông tin hầu hết tài sản trong tòa nhà đã bị đánh cắp. Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Tiền Giang điều tra.

Anh Nguyễn Quang Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang, cho biết với tình hình khó khăn trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có văn bản đề xuất 3 vấn đề với các cơ quan có thẩm quyền để công trình Nhà thiếu nhi tỉnh được đưa vào hoạt động, phát huy được tất cả công năng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án sử dụng tài sản công; UBND tỉnh phê duyệt đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động cho nhà thiếu nhi đến năm 2025; Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang khẩn trương sửa chữa hoàn thành đúng hồ sơ thiết kế dự án đã được phê duyệt từ đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.