Hoàng Yến 'Về nhà đi con': Trở thành tâm điểm dư luận sau 4 lần đổ vỡ

29/10/2022 10:36 GMT+7

Diễn viên Hoàng Yến cho biết cô bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào của dư luận về việc cô liên tiếp thất bại trong hôn nhân vì cho rằng không ai có quyền phán xét cuộc đời của người khác.

Hoàng Yến sinh năm 1976, là một trong những diễn viên nổi tiếng của phim truyền hình phía Bắc. Cô thường đóng những nhân vật có tính cách lẳng lơ, đanh đá, hai vai diễn đáng chú ý gần đây của cô là nhân vật Xuyến trong Về nhà đi con và bà Loan trong Đấu trí

BTC

Diễn viên Hoàng Yến sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng cô lại bộc lộ năng khiếu ở lĩnh vực này từ nhỏ. Đến năm 16 tuổi, cô có cơ hội tham gia phim Cạm bẫy tình cùng với Lê Khanh và Trần Lực. Tuy đạt được một số thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Hoàng Yến lại rất trắc trở khi ly hôn đến bốn lần.

Trò chuyện với MC Đinh Tiến Dũng trong chương trình Lối ra của FPT Play, Hoàng Yến cho biết cô lấy chồng lần đầu và có con khi tuổi đời còn trẻ. "Cô Xuyến" của Về nhà đi con tâm sự khi gia đình đang hạnh phúc, Hoàng Yến đã bị sốc vì chồng đầu tiên ngoại tình. "Tôi rất yêu chồng nhưng tôi nghĩ chắc mình không có thứ mà cô ấy có. Tôi làm mẹ ở tuổi 17-18 và lúc đổ vỡ tôi cũng chỉ mới 20. Tôi cũng muốn vì con mà tiếp tục nhưng nỗi đau này lớn quá, tôi không vượt qua được nên đành khép lại cuộc hôn nhân một cách tốt đẹp nhất", nữ khách mời kể lại.

Diễn viên Hoàng Yến khẳng định cô là người yêu hết mình và chung thủy trong tình yêu

BTC

Sau 4 năm ly hôn, Hoàng Yến tiếp tục lên xe hoa với một người đàn ông cũng từng đổ vỡ gia đình giống cô. Tuy vậy, sau 3 năm chung sống, nữ diễn viên Giấc mơ hạnh phúc quyết định "đường ai nấy đi" với chồng thứ hai dù được mẹ chồng yêu thương. Trải qua hai lần ly hôn khiến Hoàng Yến nghĩ rằng mình sẽ không lập gia đình nữa, tuy vậy, năm 2011 cô nhận được lời cầu hôn từ bạn trai kém 8 tuổi. Sau khi được đối phương thuyết phục, Hoàng Yến dũng cảm lấy chồng lần thứ ba. Tưởng rằng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng nhưng sau 4 năm cô và chồng cũng chọn cách chia tay.

Nói về đường tình duyên của mình, Hoàng Yến thẳng thắn: "Khi mọi người biết tôi từng có bốn đời chồng, họ bảo tôi lẳng lơ, lăng nhăng. Tôi không bao giờ có cảm xúc tiêu cực với những lời phán xét đó, vì chẳng ai có tư cách phán xét mình hết. Tuy nhiên, tôi có đáp lại rằng nếu tôi lăng nhăng thì không có nhiều người đàn ông muốn lấy tôi đến vậy".

Hoàng Yến cho biết mẹ ruột từng khuyên bạn trai thứ ba của cô không nên kết hôn với con gái mình vì sợ cô tiếp tục vấp ngã trong hôn nhân

BTC

Bên cạnh đó, nữ khách mời còn bật khóc khi nhắc về hai lần sảy thai và bị mất ngủ suốt hai tháng bởi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ vì sao bản thân lại liên tiếp đổ vỡ hôn nhân. Đứng trước những lời gièm pha, nữ khách mời trải lòng: "Xin chia sẻ với mọi người, diễn viên Đào Hoàng Yến có bốn lần lấy chồng cũng vì khát khao có một mái ấm gia đình. Mình có giỏi và mạnh mẽ cách mấy, phụ nữ vẫn còn một người đàn ông để dựa vào". Từng nghĩ rằng sẽ không đi bước nữa sau 3 lần vấp ngã trong hôn nhân nhưng sau cùng Hoàng Yến vẫn lập gia đình lần thứ tư.

Tuy nhiên, những cố gắng trong việc xây dựng mái ấm của cô không được đền đáp. Câu chuyện chia tay ồn ào của Hoàng Yến và chồng thứ tư trở thành tâm điểm của dư luận trong suốt một thời gian dài. Nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng không nói quá nhiều về cuộc hôn nhân nhiều thị phi này.

Sau khi bước ra khỏi "bóng tối", Hoàng Yến cảm thấy bản thân được giải thoát và tự do. "Hiện tại, tôi thấy mình được sống trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Đó là làm được những điều mình thích, được tự do đi muôn nơi với mẹ, con cái, bạn bè và những người yêu thương. Tôi biết ơn tất cả những đàn ông đã yêu tôi cũng như từng làm tôi buồn". Mặt khác, Hoàng Yến cũng mong muốn mọi người ngừng phán xét chuyện đời tư của ai đó vì không ai có thể thấu hiểu hết nỗi đau của người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.