Học giỏi toán có cần quan tâm đến tiếng Việt ?

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
09/11/2021 08:00 GMT+7

Học giỏi toán có cần quan tâm đến tiếng Việt ? Hai vấn đề này tưởng rất khác nhưng lại liên quan nhau khi mới đây diễn ra tranh luận vì phụ huynh cho rằng con chỉ cần học toán giỏi, tiếng Việt kém, chữ viết xấu cũng không sao vì tương lai chỉ cần gõ điện thoại, máy tính.

Học giỏi toán có cần quan tâm đến tiếng Việt ? Trong ảnh là lớp học môn văn của thầy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên nổi tiếng cả ngoài đời và trên mạng

ĐĂNG NGUYÊN

Chữ viết có còn quan trọng ?

Theo một đoạn trao đổi được chia sẻ trên các diễn đàn học tập và Facebook, cô giáo chủ nhiệm có nhắn tin cho phụ huynh về việc học của một học sinh (HS): “Em học toán thì ổn. Nhưng tiếng Việt thì hơi kém chị ạ. Chữ viết còn gãy, không được đều nét. Gia đình chú ý cho cháu tập thêm ở nhà nhé”. Đáp lại, phụ huynh viết: “Toán ổn là được rồi. Sau này dùng điện thoại với máy tính là chủ yếu nên không cần lo chữ xấu. Cám ơn cô giáo nhé”.

Đoạn đối thoại giữa cô giáo và vị phụ huynh này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và gây ra nhiều cuộc tranh luận khá gay gắt. Vấn đề tranh luận nhiều nhất là chủ đề “HS có cần rèn chữ viết khi chủ yếu gõ bằng điện thoại, máy tính?”.

Theo cô Lê Hoàng Phi Yến, giáo viên môn văn, Trường THCS Kiến Thiết (Q.3, TP.HCM), việc trình bày bài học, bài thi rõ ràng sẽ gây ấn tượng tốt đẹp với người chấm điểm hơn là một bài thi cẩu thả, không thể đọc ra con chữ. Rèn chữ viết cũng giống như rèn tâm tính của con người vậy, một người giỏi toán, giỏi công nghệ thông tin mà chữ viết quá ẩu, quá cẩu thả thì liệu có cẩn thận trong các khía cạnh khác hay không?

Thầy Đoàn Quang Minh, giáo viên một trường THCS tại TP.HCM, cũng cho biết HS hiện nay viết chữ xấu rất nhiều. Thầy cho hay có nói với HS là không cần các con viết chữ đẹp nhưng phải rõ ràng. Lý do là để mình rèn tính cẩn thận, để người đọc, nhất là người lớn tuổi dễ thấy, không hiểu nhầm và cũng là cách mình thể hiện sự tôn trọng với người khác.

Đoạn trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh về việc học của con gây tranh luận rất lớn trong cộng đồng

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VN

Học toán, đừng bỏ quên tiếng Việt

Tuy nhiên vấn đề sâu xa hơn qua cuộc tranh luận này là hiện nay nhiều phụ huynh quan niệm học môn văn (tiếng Việt nói chung) không quan trọng bằng toán. Phụ huynh cho rằng giỏi toán nhiều cơ hội hơn, tốt hơn, còn văn (tiếng Việt) là thứ yếu. Thậm chí rất nhiều phụ huynh vui mừng khi con trở thành HS giỏi toán hơn văn.

Tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu (TP.HCM), người chuyên huấn luyện HS đi thi toán quốc tế, cho rằng lúc nhỏ, chữ viết của nhiều HS có thể xấu. Tuy nhiên, khi lớn lên, HS sẽ tự định hình chữ viết cho mình. Trẻ em hãy cứ để tự do, không nên chú trọng rèn chữ viết quá nhiều.

Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Nam Dũng cho biết ông gặp rất nhiều phụ huynh có quan niệm con chỉ cần học giỏi môn toán mà không cần quan tâm các môn khác. Ông luôn cố gắng thuyết phục phụ huynh rằng toán và văn đều cần thiết, thậm chí HS còn cần kỹ năng tổng hợp khi ra đời với các môn học khác nữa như ngoại ngữ, kỹ thuật, lịch sử, địa lý…

“Hiện nay, trong công việc, dù chuyên môn về toán học nhưng tôi lại chủ yếu dùng… văn! Đương nhiên, tư duy toán học sẽ giúp văn của tôi chặt chẽ, khúc chiết hơn. Vì vậy, nếu đam mê môn toán, hãy theo đuổi nhưng đừng xem nhẹ sự quan trọng của những môn học còn lại”, tiến sĩ Dũng chia sẻ.

Tiến sĩ Phạm Hồng Danh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường THPT Vĩnh Viễn, từng là Trưởng bộ môn toán cơ bản của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nhưng ông cũng là một nhà thơ.

Tiến sĩ Phạm Hồng Danh cho rằng quan điểm học toán không cần quan tâm tiếng Việt của nhiều phụ huynh là rất phiến diện. Theo tiến sĩ Danh, tư duy phải dựa trên nền tảng của ngôn ngữ. Học toán mà không hiểu về ngôn ngữ, câu cú, ý nghĩa thì không thể học được toán.

“Phải học tốt ngôn ngữ thì mới tiếp thu được môn học tương đối dễ dàng, có chiều sâu, hiểu được môn học. Giỏi ngôn ngữ thì càng có thể làm được nhiều việc. Vì vậy, muốn con học giỏi môn học gì thì cũng nên khuyên con học tốt tiếng Việt đã!”, tiến sĩ Danh chia sẻ.

Cô Phi Yến cũng cho rằng thực tế là hiện nay có rất nhiều phụ huynh quan niệm môn văn không quan trọng bằng môn toán và môn Anh văn, vì những môn này có nhiều cơ hội hơn, dễ dàng kiếm tiền hơn. Nhưng trên thực tế có nhiều người giỏi toán đều khá giỏi về ngôn ngữ.

Thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên bộ môn ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), cho biết việc nhiều phụ huynh cho rằng giỏi toán tốt hơn giỏi văn là chưa hiểu đúng về môn văn. Kể cả khi rất giỏi toán nhưng là người không có khả năng về sự diễn đạt hoặc bày tỏ quan điểm, cảm xúc, trình bày một vấn đề (những điều học được từ môn văn) thì rất khó thành công.

“Cần có sự logic, tính toán của môn toán nhưng cũng cần có trí tuệ sáng suốt, có trái tim nóng, cảm xúc do môn văn mang lại. Một chút văn học, nghệ thuật sẽ giúp chúng ta có cuộc sống thú vị hơn và cũng trở thành người thú vị hơn trong mắt của người khác”, thầy Đức Anh chia sẻ vấn đề học giỏi toán có cần quan tâm đến tiếng Việt ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.