Học khu lớn nhất nước Mỹ cấm hàng trăm nghìn học sinh dùng trí tuệ nhân tạo

Toàn bộ học sinh tiểu học và THCS tại TP.New York (Mỹ) sẽ bị cấm dùng trí tuệ nhân tạo, điều mà nhà chức trách cho là để bảo vệ năng lực tư duy của các em cũng như mối quan hệ thầy trò.

Quy định được đưa ra vào ngày 2.9 sẽ ảnh hưởng tới gần 600.000 học sinh công lập, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về việc công nghệ có thể cản trở quá trình học tập lẫn sự phát triển của học sinh. Theo đó, các em sẽ không được dùng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến khi vào THPT, và cũng bị cấm dùng các thiết bị có màn hình như laptop hoặc máy tính bảng tới khi lên lớp 3.

Thậm chí, ngay cả khi đã là học sinh THPT, các em cũng chỉ được sử dụng AI trong một số trường hợp nhất định. Những chatbot chuyên cung cấp hỗ trợ tinh thần và các công cụ phổ biến như ChatGPT, Cladue cũng sẽ bị cấm ở tất cả cấp học trong một nỗ lực nhằm siết chặt sử dụng các thiết bị kỹ thuật số và AI ở hệ thống trường công lớn nhất nước Mỹ này.

Giáo viên cũng không được dùng AI để chấm bài hoặc đánh giá học sinh, tuy nhiên vẫn có thể dùng để soạn giáo án và làm các công tác hành chính khác, theo tờ The New York Times.

Chính sách cũng đặt ra một số ngoại lệ với học sinh khuyết tật và những em đang học tiếng Anh qua các công cụ AI.

Thị trưởng TP.New York Zohran Mamdani mô tả đây là một trong những chính sách hạn chế công nghệ trong lớp học nghiêm ngặt nhất tại Mỹ. Chính sách vừa bảo vệ học sinh nhỏ tuổi, vừa giúp học sinh lớn tuổi hơn tiếp cận có kiểm soát với một công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Thị trưởng Mamdani nói thêm, ngành công nghệ đang muốn khiến xã hội tin rằng việc đưa AI vào giáo dục từ sớm là điều không thể tránh khỏi và cần thiết, nhưng chính quyền thành phố lại không đồng tình với quan điểm đó. Quy định sẽ chính thức được áp dụng trong năm học mới vốn sẽ bắt đầu vào tuần tới, và có thể được gia hạn hay điều chỉnh sau đó dựa trên khuyến nghị của một nhóm tư vấn độc lập gồm các nhà giáo dục, phụ huynh, học sinh...

Quyết định này lập tức được phụ huynh ủng hộ, bởi chính các bậc cha mẹ ở thành phố này thời gian qua đã lên tiếng mạnh mẽ về việc các trường vội vàng đưa AI và những ứng dụng dạy học vào lớp học. Một số phụ huynh trong đó có bà Kelly Clancy thậm chí đã thành lập các tổ chức kêu gọi tạm dừng sử dụng AI, và đề xuất này từng nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên trong hội đồng thành phố.

Ông Kamar Samuels, Tổng hiệu trưởng Hệ thống trường công lập New York (NYCPS), thông tin cơ quan này sẽ loại bỏ hoặc điều chỉnh gần 40 ứng dụng có tích hợp tính năng AI đang được các em sử dụng trong môn toán, đọc và các môn khác.

Theo ông Samuels, học sinh học tốt nhất khi phải tự mình vật lộn với các bài toán khó, mắc lỗi, làm lại và cuối cùng tìm ra đáp án. Không ứng dụng, chatbot hay thuật toán nào có thể tái tạo quá trình học tập đầy thử thách nhưng hữu ích đó cho trẻ em. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận quyết tâm trên sẽ gặp thách thức nếu học sinh vẫn ỷ lại vào AI khi ra khỏi trường.

Đó là lý do ông kêu gọi phụ huynh hỗ trợ giám sát khi con em mình sử dụng công nghệ tại nhà.

Song song với lệnh cấm, toàn bộ học sinh THPT tại thành phố cũng sẽ được học về AI, tìm hiểu về cơ hội và hạn chế của công nghệ này, trong đó có nguy cơ tạo ra các thông tin nghe có vẻ đúng nhưng lại không hề chính xác - hiện tượng vốn thường được gọi là "ảo giác AI" (hallucination).

Biện pháp của TP.New York không đơn độc, theo đài CNN, khi Học khu Thống nhất Los Angeles năm nay cũng công bố nhiều hạn chế đáng kể với việc sử dụng màn hình trong lớp học, còn tiểu bang New York năm ngoái đã cấm các em dùng điện thoại khi ở trường.

Nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ cũng đã kêu gọi siết chặt hơn việc sử dụng thiết bị có màn hình và AI, trong khi các công ty AI liên tục đưa ra những công cụ phục vụ học tập và giáo dục, đồng thời tài trợ cho các công đoàn giáo viên nhằm hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo về AI.

Học khu lớn nhất nước Mỹ cấm hàng trăm nghìn học sinh dùng trí tuệ nhân tạo- Ảnh 1.

Ông Kamar Samuels phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một trường THPT ở thành phố New York hồi tháng 6

ẢNH: NEW YORK CITY PUBLIC SCHOOLS

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.