Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
Học sinh cả nước sẽ dự chung một lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cùng chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 ngày 5.9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai); mỗi tỉnh, TP bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình VN và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói VN. Các hoạt động riêng trước chương trình chung (nếu có) được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7 giờ 30.

Như vậy, hướng dẫn có thay đổi so với văn bản ngày 21.8: từ 7 giờ 30 - 8 giờ, lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tại các trường khác, thời gian này dành để đón học sinh (HS) đầu cấp, biểu diễn văn nghệ và ổn định tổ chức. Từ 8 giờ - 8 giờ 45: chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc.

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến - Ảnh 1.

Học sinh tại TP.HCM dự lễ khai giảng, chào cờ cùng học sinh cả nước trong năm học 2025 - 2026. Năm nay học sinh cả nước tiếp tục dự chung một lễ khai giảng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cũng theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT: "Các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, theo diễn biến của chương trình chung; chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện các nghi thức thống nhất, trang nghiêm, đúng thời điểm".

Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, Bộ GD-ĐT đề nghị tại mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp đủ điều kiện

Cũng tại hướng dẫn mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5.9, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc (thay cho phương án tổ chức riêng trước chương trình chung tại hướng dẫn ngày 21.8).

Các điểm cầu có trường tổ chức khánh thành thực hiện đồng thời nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng với điểm cầu trung tâm theo diễn biến của chương trình.

Bộ GD-ĐT yêu cầu UBND các tỉnh, TP tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến - Ảnh 2.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học

ẢNH: ĐỘC LẬP

Bộ GD-ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, HS, sinh viên. Việc tổ chức lễ khai giảng bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức, không vận động đóng góp trái quy định.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, điểm cầu của thủ đô đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng (P.Yên Hòa). Đối với các cơ sở giáo dục còn lại, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị căn cứ điều kiện thực tế, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham dự đầy đủ chương trình chung thông qua truyền hình và phát thanh trực tiếp. Với cấp học mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tổ chức ngày hội đến trường của bé, kết thúc trước 7 giờ 30; lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, bảo đảm an toàn và tạo không khí vui tươi, thân thiện cho trẻ.

Tại TP.HCM, điểm cầu đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, P.An Đông.

Điểm cầu chính chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt ra sao ?

Đại diện Sở GD-ĐT Lào Cai cho biết đến chiều 3.9, công tác chuẩn bị lễ khai giảng và khánh thành tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm, đã cơ bản hoàn tất.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai đã kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác khánh tiết, khu vực tổ chức sự kiện và các điều kiện phục vụ chương trình; theo dõi buổi chạy thử, kiểm tra việc đón tiếp đại biểu, kết nối trực tuyến cùng các hoạt động tại điểm cầu Mường Khương.

Học sinh cả nước dự chung lễ khai giảng trực tuyến - Ảnh 3.

Học sinh Trường phổ thông nội trú Mường Khương chuẩn bị cho lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Trước đó, ngày 28.8, nhà trường đã đón gần 1.000 HS tựu trường và tổ chức cho các con ăn ngủ ngay trong những ngày đầu tiên. Để làm được điều này, chính quyền địa phương đã huy động 100% giáo viên cùng hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng và đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị. Giường, chăn, bàn ghế được sắp xếp cẩn thận, phục vụ HS và chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mường Khương có 123 phòng ở nội trú, mỗi phòng được bố trí cho 8 HS, có đầy đủ giường tầng, tủ cá nhân và khu vệ sinh khép kín. Đây là nơi các HS đồng bào thiểu số sinh hoạt, học tập trong những năm học tại trường.

Trước đó, công tác tổ chức bộ máy nhà trường đã được triển khai. Phương án tuyển sinh đã được ban hành và kết quả tuyển sinh được phê duyệt với đủ 28 lớp, 980 HS theo quy mô thiết kế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đã được bố trí. Để giải quyết ngay phần thiếu hụt trước khi năm học bắt đầu, tỉnh đã chỉ đạo biệt phái giáo viên từ các trường phổ thông trên địa bàn xã Mường Khương về trường nội trú. Việc chuẩn bị nhân lực theo hướng vừa bảo đảm đủ người trước mắt, vừa tiếp tục bổ sung theo cơ cấu là giải pháp phù hợp với yêu cầu vận hành một trường nội trú quy mô lớn.

Thay vì phải đi học qua những con đường miền núi gập ghềnh, gần 1.000 HS ở nơi này đã có một mái nhà chung với đầy đủ điều kiện để yên tâm học tập, rèn luyện. Ngày khai giảng vì thế không chỉ là dấu mốc đối với HS Mường Khương mà còn mở đầu một chặng đường mới, từng bước hiện thực hóa ước mơ học tập nơi biên cương.

Dịp này, theo báo cáo của tỉnh Lào Cai, 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã Mường Khương, Y Tý, Pha Long và A Mú Sung được triển khai đồng loạt để kịp khánh thành và khai giảng năm học mới. 

Tập trung hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú, thu hẹp khoảng cách giáo dục

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nói: "Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được triển khai quyết liệt. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thành 108 trường, bổ sung 4.396 phòng học và tạo điều kiện học tập cho gần 113.000 HS. Đây không đơn thuần là đầu tư thêm trường học, mà là một chính sách tổng thể nhằm bảo đảm quyền học tập, cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, củng cố an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh".

Cũng theo ông Hoàng Minh Sơn, Bộ GD-ĐT cùng các địa phương chuẩn bị đồng bộ từ tuyển sinh, tổ chức dạy học, bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên đến các điều kiện ăn, ở, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho HS nội trú, để các trường thực sự mở rộng cơ hội học tập có chất lượng cho trẻ em vùng biên giới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.