Học sinh huyện đầu tiên của tỉnh Tiền Giang đến trường học trực tiếp từ 8.11

Bắc Bình
Bắc Bình
08/11/2021 13:08 GMT+7

Học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn huyện cù lao Tân Phú Đông đến trường học trực tiếp. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Tiền Giang cho học sinh đến trường trong dịch Covid-19 .

Sáng 8.11, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang, cho biết hôm nay học sinh khối lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn H.Tân Phú Đông đã đến trường học trực tiếp học buổi đầu tiên. Việc tổ chức buổi học trực tiếp trong dịch Covid-19 cho các em tại trường diễn ra suôn sẻ.

Việc tổ chức buổi học đầu tiên trong dịch Covid-19 tại Tiền Giang đã diễn ra đúng dự kiến

bắc bình

Theo tiến sĩ Trí, việc cho học sinh đến trường ở H.Tân Phú Đông là thí điểm bước đầu để đánh giá dựa trên thực tế và trong vòng 1 tuần, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với UBND H.Tân Phú Đông rút kinh nghiệm. Nếu kết quả như kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường ở các lớp khác, huyện vùng xanh khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hiện, ngoài học sinh khối 9 và 12 ở H.Tân Phú Đông đã đến trường ngày đầu tiên, học sinh tại 10 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại của tỉnh Tiền Giang đều chưa có thời gian cụ thể để đến trường học trực tiếp.

Bản tin Covid-19 ngày 7.11: Cả nước thêm 7.646 ca nhiễm | Nhiều nơi chuyển thành “vùng đỏ”

Về tổ chức dạy học ở Tân Phú Đông hiện nay, tiến sĩ Lê Quang Trí cho hay các trường chỉ chủ yếu bố trí thầy cô thường trú trên địa bàn huyện này, mặc dù có gần 50% giáo viên dạy học ở H.Tân Phú Đông thường trú các huyện, thị khác. Một vài trường hợp buộc phải bố trí giáo viên ở nơi khác đến thì các trường sẽ bố trí chỗ ăn, ở tại trường cho giáo viên chứ không để đi về trong ngày. Việc học chỉ diễn ra 1 buổi trong ngày.

Sát khuẩn cho các em học sinh trước khi bước vào khuôn viên trường.

BẮC BÌNH

Trong quá trình giảng dạy, các lớp vẫn bố trí thiết bị học trực tuyến để dành cho các em chưa muốn đến trường hoặc đang bị kẹt tại các vùng dịch chưa về nhà được vẫn học kịp chương trình.

Theo UBND H.Tân Phú Đông, có 5 đơn vị trường THCS và THPT trên địa bàn tổ chức đón học sinh tới trường vào sáng 8.11 và đã có 863 học sinh ở 24 lớp đến trường. 100% cán bộ, giáo viên, người lao động thuộc các trường đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Các em học sinh được yêu cầu ở trong khuôn viên nhà trường và hạn chế tối thiểu việc ra bên ngoài.

BẮC BÌNH

Vẫn theo tiến sĩ Trí, tỉnh Tiền Giang có 143.000 học sinh từ 12 đến 17 tuổi cần được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

48 ca nhiễm cộng đồng trong ngày

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 233 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 48 ca cộng đồng. Trong tuần qua, số ca nhiễm trung bình khoảng 200 ca/ngày, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó, trong đó tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng cũng ở mức cao. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tỉnh Tiền Giang tính đầu tháng 6 đến ngày 8.11 là 18.104 ca nhiễm. Toàn tỉnh đã tiêm 1.636.767 liều vắc xin Covid-19 trong tổng số 1.914.530 liều đã nhận từ sự phân bổ của Bộ Y tế. Hiện toàn tỉnh có 2.132 người là F1 cách ly tại nhà, 1.253 F1 cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và 4.303 người là F2 và người về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.