Học sinh lớp 10 bị gãy sống mũi sau vụ bạo lực học đường

Thanh Quân
Thanh Quân
21/12/2023 11:48 GMT+7

Sáng 21.12, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Trường THPT số 3 An Nhơn về một vụ bạo lực học đường.

Theo đó, nạn nhân của vụ bạo lực học đường vừa xảy ra là em Nguyễn Thành Thương (học sinh lớp 10 Trường THPT số 3 An Nhơn, TX.An Nhơn, Bình Định). Em Thương bị một số học sinh cùng trường đánh bị thương nặng, phải nhập viện để điều trị.

Học sinh lớp 10 bị gãy sống mũi sau vụ bạo lực học đường - Ảnh 1.

Em Nguyễn Thành Thương bị gãy sống mũi sau khi bị đánh hội đồng

N.T

Chị Nguyễn Thị Tuyền (chị gái của Thương) cho biết em Thương bị khoảng 9 – 10 học sinh cùng trường đánh vào trưa 20.12. Sau vụ việc, Thương bị gãy, lệch sống mũi, mắt sưng tím, áo đồng phục cũng bị dính máu. 

Hiện em Thương vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, dù sức khỏe đang dần ổn định nhưng đầu vẫn còn đau.

Học sinh lớp 10 bị gãy sống mũi sau vụ bạo lực học đường - Ảnh 2.

Chiếc áo đồng phục của Thương cũng bị dính máu sau vụ việc

N.T

"Trước đây, em tôi từng bị vây đánh một lần chảy máu miệng và về nói với gia đình là không muốn đi học nữa. Tuy nhiên, gia đình tưởng do Thương không học được nên cứ động viên em ráng đi học", chị Thuyền chia sẻ thêm.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT số 3 An Nhơn về vụ bạo lực học đường nói trên. Theo xác minh ban đầu, em Thương bị một số học sinh cùng khối 10 nhưng khác lớp đánh. Hiện tại Công an xã Nhơn Thọ (TX.An Nhơn) đang làm việc với các bên liên quan.

"Hiện chỉ mới có thông tin ban đầu vì các đơn vị vẫn đang rà soát điều tra. Sở cũng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường công tác quản lý để tránh xảy ra vụ việc tương tự", ông Đào Đức Tuấn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.