Học sinh lớp 12 học trực tuyến, trường ĐH xét tuyển học bạ ra sao?

Hà Ánh
Hà Ánh
22/12/2021 08:30 GMT+7

Do dịch Covid-19, học sinh lớp 12 năm nay trải qua thời gian dài học và thi trực tuyến. Trong khi đó, kết quả học tập các học kỳ năm lớp 11 và 12 được nhiều trường ĐH sử dụng để tuyển sinh theo hình thức xét học bạ.

Vậy hình thức xét tuyển này năm tới cần thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng và thực chất là điều được nhiều người quan tâm.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào một trường ĐH tại TP.HCM năm 2021

ĐÀO NGỌC THẠCH

Không xét tuyển hoàn toàn bằng học bạ

Những năm gần đây, phương thức xét tuyển dựa vào điểm học tập bậc THPT (còn gọi xét học bạ) rất phổ biến không chỉ trường tư mà cả trường công lớn. Đặc biệt trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường ĐH còn tăng mạnh tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển hình thức này.

Tuy nhiên trong năm 2022, một số trường ĐH kiên quyết “nói không” với hình thức xét tuyển học bạ.

Trường ĐH Nha Trang đang xây dựng phương án tuyển sinh năm tới, trong đó dành nhiều chỉ tiêu xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Ngoài ra, trường sử dụng điểm xét tốt nghiệp để tuyển sinh và không dùng điểm học bạ.

Tiến sĩ Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo trường này, nói: “Hiện nay, điểm học bạ có thể càng bộc lộ những điều mà lâu nay xã hội đang đặt ra. Điều kiện học trực tuyến có những hạn chế so với hình thức học trực tiếp nên việc đánh giá trực tuyến có thể cũng có những sai số nhất định. Dù rằng, ngay cả kết quả học bạ khi học trực tiếp trước đó cũng đã có những vấn đề khiến xã hội băn khoăn”.

Ông Phương cho hay: “Thay vì xét điểm học bạ, trường sử dụng tiêu chí khác là điểm xét tốt nghiệp THPT. Điểm xét tốt nghiệp đánh giá toàn diện hơn năng lực của học sinh dựa trên kết quả của 6 môn trong kỳ thi tốt nghiệp và điểm trung bình năm học lớp 12”.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh và quản trị thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cũng cho biết năm 2022 trường dự kiến giữ ổn định các phương thức tuyển sinh đã sử dụng trong năm trước đó. Theo đó, các ngành chương trình hệ đại trà không sử dụng điểm học bạ để xét tuyển. Với chương trình chất lượng cao và song bằng quốc tế, trường sử dụng phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của trường gồm điểm học bạ kết hợp các tiêu chí khác (học sinh giỏi trường chuyên, chứng chỉ quốc tế…). Thạc sĩ Anh Vũ cũng nhìn nhận, việc học trực tuyến kéo dài một phần cũng khiến các trường ĐH băn khoăn khi xét tuyển học bạ.

Ông Vũ cho hay: “Năm 2022 trường chưa tính tới việc xét tuyển hoàn toàn dựa vào điểm học bạ hoặc sử dụng kết quả học tập THPT như phương thức chủ yếu. Trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trong thời gian tới”. Cũng theo ông Vũ, quan điểm của trường là khi chưa có một kỳ thi phục vụ tuyển sinh thay thế, trường vẫn tin tưởng sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi được tổ chức chung đề và đồng thời trên cả nước cũng góp phần khách quan trong đánh giá năng lực học sinh.

Điều chỉnh xét học bạ ra sao?

Tiếp tục sử dụng điểm học bạ để xét tuyển sinh trong năm 2022 nhưng một số trường cho biết có những điều chỉnh về tỷ lệ, cách thức phù hợp hơn.

Thạc sĩ Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho rằng có nhiều cách tính điểm để xét tuyển dựa vào học bạ THPT như: điểm trung bình các năm học theo tổ hợp, điểm trung bình một số học kỳ cuối cấp theo tổ hợp, điểm trung bình năm học… Năm 2022, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM vẫn sử dụng điểm học bạ để xét tuyển với khoảng 40% tổng chỉ tiêu (khoảng 1.300 thí sinh). Trong đó, trường chỉ dành 20% trong số 1.300 thí sinh xét dựa vào học kỳ 1 năm lớp 12 (khoảng 260 thí sinh). Chỉ tiêu còn lại của phương thức học bạ xét chủ yếu dựa vào điểm trung bình học bạ 3 năm lớp 10, 11 và 12.

Lý giải về cách phân bổ chỉ tiêu này, theo thạc sĩ Doãn Thanh, hiện nay việc học trực tuyến kéo dài nên kết quả đánh giá cũng có ít nhiều ảnh hưởng và phổ điểm có thể bị đẩy lên. Do vậy, trong 2 cách thức xét điểm học bạ, trường chỉ dành 7% tổng chỉ tiêu để xét điểm một học kỳ. Điểm chuẩn của cách thức xét này chắc chắn phải được xây dựng cao hơn so với cách xét dựa trên điểm 3 năm học.

“Không chỉ học trực tuyến mà ngay cách học trực tuyến, các trường phổ thông cũng rất quan tâm đến điểm học bạ của học sinh nên mặt bằng phổ điểm học bạ khác nhiều so với trước đây. Có học sinh học bạ điểm giỏi nhưng khi vào học ĐH đã không thể hiện đúng năng lực so với điểm số đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và việc học tập diễn ra như hiện nay, việc sử dụng học bạ là một trong số nhiều phương thức tuyển sinh của nhiều trường”, thạc sĩ Thanh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.