Học sinh nên chuẩn bị tâm lý như thế nào để sẵn sàng đến trường?

Lê Thanh
Lê Thanh
13/02/2022 08:32 GMT+7

'Đến trường trong thời điểm này ngay cả khi ăn bán trú cũng không đùa giỡn, túm tụm; muốn nói chuyện phải đeo khẩu trang... Phải ngủ đủ, tập thể dục để bảo đảm sức khỏe , thực hiện 5K tuyệt đối'.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM, phát biểu tại chương trình "Điều em muốn nói" với chủ đề “Bạn đã sẵn sàng đến trường?”

LÊ THANH

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM, đã chia sẻ như vậy với phụ huynh và học sinh về những kỹ năng mới cần có khi học sinh trở lại học trực tiếp tại chương trình "Điều em muốn nói" với chủ đề “Bạn đã sẵn sàng đến trường?”.

Hoạt động do Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức diễn ra vào ngày 12.2, thu hút hơn 50 đại biểu của Hội đồng trẻ em TP.HCM cùng các phụ huynh và chuyên gia đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề về chuẩn bị tâm lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi đến trường vào ngày mai (14.2).

Toàn cảnh chương trình "Điều em muốn nói" với chủ đề “Bạn đã sẵn sàng đến trường?”

lê thanh

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, học sinh Trường THCS Trần Bội Cơ, Q.5 (TP.HCM), chia sẻ: “Khi nghe tin sắp đi học trực tiếp trở lại, lúc đầu ba mẹ em không đồng ý. Bản thân em khi hay tin được quay trở lại trường học trực tiếp cũng khá lo lắng nhưng lại khá háo hức vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Việc học trực tuyến không khả thi cho lắm nên em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ và hứa sẽ tự trang bị kiến thức phòng chống dịch để bảo vệ bản thân”.

Học sinh phát biểu ý kiến tại chương trình

lê thanh

Tương tự, Ngô Phương Anh, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: “Sau một thời gian ở nhà học trực tuyến, mình cảm thấy rất hào hứng và phấn khởi khi được đến trường học trực tiếp. Trước khi đến trường, mình đã chuẩn bị một tinh thần thật tốt, thực hiện nghiêm túc các biệp pháp phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ các nguyên tắc 5K. Hiện tại, mình thấy có một vài học sinh vẫn còn e ngại khi đến trường học trực tiếp nhưng mình nghĩ chỉ cần biết tự bảo vệ bản thân trong vấn đề phòng dịch. Đó là rửa tay thường xuyên và luôn đeo khẩu trang thì con đường đến trường của mình sẽ vui tươi hơn, thoải mái hơn và an toàn hơn rất nhiều".

Học sinh phát biểu ý kiến tại chương trình

LÊ THANH

Trong khi đó, Cao Xuân Hoàng Mỹ, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, Q.3 (TP.HCM), cho biết: “Mới đầu, khi nghe tin đi học tập trung trở lại thì ba mẹ mình tỏ ra rất lo lắng. Nhưng khi biết được thông tin nhà trường chuẩn bị vấn đề phòng chống dịch rất chu đáo nên ba mẹ đã phần nào yên tâm hơn. Tuy nhiên, mình vẫn có thắc mắc là khi trở lại trường học bán trú thì lúc tập trung ăn uống không biết nhà trường có bố trí khoảng cách ngồi ăn giữa học sinh ra sao. Và việc đeo khẩu trang trong khu vực ăn uống như thế nào?”.

Học sinh tham dự chương trình "Điều em muốn nói"

LÊ THANH

Còn Hoàng Vân Anh, học sinh Trường THCS Bình Thọ, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chia sẻ: “Trước khi đến lớp, bản thân em sẽ luôn có ý thức về việc tự trang bị phòng dịch rất kỹ nhưng nếu trong lớp học thông báo có bạn là F0 thì tụi em sẽ rất lo sợ và không biết làm sao?”.

Tiến sĩ Tô Nhi A trấn an: “Nếu đã thực hiện các biện pháp phòng dịch mà vẫn là F0 thì mình tuân thủ chữa trị về Covid-19. Các em thoải mái cũng là vắc xin tinh thần để tự tin đến trường".

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ với phụ huynh và học sinh tại chương trình "Điều em muốn nói"

LÊ THANH

Chia sẻ với học sinh và phụ huynh, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: "Để thực hiện đưa các em đến trường học tập trực tiếp là sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều đơn vị. Chúng ta cũng cần nhắc nhau an toàn chống dịch. Đề nghị các em xây dựng thói quen hình thành kỹ năng mới để đảm bảo an toàn, như phải đeo khẩu trang khi học, dù ngột ngạt nhưng đó là cách hữu hiệu nhất bảo vệ chúng ta. Phải theo dõi sức khỏe và báo ngay cho ba mẹ, thầy cô khi có dấu hiệu bất thường", ông Trọng nói.

Chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, phát biểu tại chương trình

LÊ THANH

Phát biểu kết luận tại chương trình, chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết chương trình được tổ chức là nhằm giúp học sinh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến trường, cũng là dịp chia sẻ với phụ huynh đồng thuận và yên tâm cho các em đến trường.

"Không nên nghĩ tiêm vắc xin là không nhiễm bệnh. Chúng ta nhắc nhở nhau và cùng bạn bè rèn luyện kỹ năng mới để phòng tránh dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Các em đi học trực tiếp phải rèn luyện nếp sinh hoạt mới, cần sự đồng hành của phụ huynh, thầy cô, quan trọng vẫn chính là sự tự giác của bản thân các em", chị Hà nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.