Học sinh Quảng Trị trở lại trường trong buồn vui lẫn lộn

10/02/2022 10:42 GMT+7

Một số trường THCS ở Quảng Trị đã tổ chức cho học sinh quay trở lại trường sau thời dài nghỉ dịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hào hứng đến trường

Tại trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Đông Hà, Quảng Trị), toàn bộ học sinh bắt đầu đi học trực tiếp vào ngày 10.2. Học sinh được phân chia thành 2 buổi với khối 7 và 9 học buổi sáng, khối 6 và 8 sẽ học vào buổi chiều. Nhà trường phối hợp với học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo một kỳ học an toàn. Theo thông tin từ phía nhà trường, sau dịp nghỉ tết, toàn trường không ghi nhận trường hợp nhiễm hay nghi nhiễm nào, nếu có học sinh có dấu hiệu nghi vấn, trường sẽ cho học sinh đó nghỉ học và gửi tài liệu học tập đến nhà.

Học sinh THCS ở Quảng Trị đã có ngày đầu tiên trở lại trường.

Phương Linh

Tại điểm trường THCS Phan Đình Phùng (TP.Đông Hà, Quảng Trị), học sinh đến trường trong tâm thế hào hứng. Em Vương Võ Ngọc Nhi (lớp 8G) cho biết: “Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và phấn khởi khi được học buổi học đầu tiên sau một thời gian dài học trực tuyến”.

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng không khỏi lo lắng khi tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp. “Em cũng cảm thấy một chút lo lắng, nếu ở lớp không thực hiện đủ thông điệp 5K thì em sẽ không vào lớp”, Ngọc Nhi chia sẻ. Tuy nhiên, nhờ công tác phòng chống dịch tốt của trường, các em học sinh cũng yên tâm đến lớp và học tập phần nào.

Học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo trở lại trường.

Ngô Trang

Cô Võ Thị Hương Giang (GV Tổng phụ trách Đội, trường THCS Phan Đình Phùng) bày tỏ: “Thực sự khi học học sinh quay trở lại trường, bản thân là một giáo viên của nhà trường, tôi cảm thấy rất vui vì sau một học kỳ gần như học sinh không có thời gian đến trường thì các em cũng rất khó khăn trong việc học tập”.

Vẫn còn nhiều nỗi lo

Tại tỉnh Quảng Trị, vào ngày 9.2, các trường đã tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với tất cả các giáo viên và các bộ của các trường và không ghi nhận trường F0, F1. Bắt đầu từ ngày 10.2, cán bộ y tế sẽ không thực hiện đo thân nhiệt tại cổng trường để tránh tụ tập đông người. Thay vào đó, các cán bộ phụ trách sẽ đo thân nhiệt trực tiếp tại từng lớp học. Học sinh được khuyến khích trang bị thêm kính chống giọt bắn bên cạnh việc đeo khẩu trang.

Giáo viên tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh tại lớp.

ĐOÀN PHƯƠNG LINH

Thời gian nghỉ giải lao và ra về của học sinh cũng được phía nhà trường quy định chặt chẽ. Học sinh sẽ nghỉ giải lao tại chỗ, tránh tập trung thành từng nhóm đông người. Việc ra về cũng được chia thành hai khung giờ, cách nhau 5 phút để tránh các khối ra về cùng một thời điểm, gây mất an toàn.

Thầy Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết: “Sau tết, sau khi có chủ trương hướng dẫn của Sở GD cũng như Phòng GD&ĐT TP.Đông Hà, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, kịch bản để đưa học sinh quay trở lại trường vào ngày 10.2. Nhà trường đã tổ chức vệ sinh, khử khuẩn tại sân trường, phòng học, nhà vệ sinh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Đồng thời, ngày hôm qua (ngày 9.2), 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được xét nghiệm nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính. Nhà trường cũng chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ y tế chuẩn bị tâm lý cho học sinh trở lại trường trong sáng hôm nay”.

Nhiều biển cổ động về việc phòng chống Covid-19 được treo nhiều ở khuôn viên trường học

Ngô Trang

Tại trường THCS Phan Đình Phùng, các biện pháp phòng dịch cũng được thực hiện một cách chặt chẽ. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, học sinh đến trường đều mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt. Phụ huynh học sinh cũng rất hợp tác với các quy định của nhà trường và yên tâm với việc cho con đi học trực tiếp trở lại. Chị Trần Thị Bích Cúc (phụ huynh học sinh) chia sẻ: “Tình hình sau tết thì dịch diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, việc đến trường của của con em thì phụ huynh chúng tôi rất ủng hộ vì việc việc học trực ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dạy và học của cả giáo viên và học sinh. Sau tết, việc kiểm soát và nắm bắt tình hình của học sinh nhà trường cũng đã làm. Sáng hôm nay, khi đưa các con đến trường thì chúng tôi cũng rất yên tâm và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho các con trước khi đến trường học”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.