Học sinh thấy tiếc khi chỉ được học gym 2 tiết/tuần

Học sinh thấy tiếc khi chỉ được học gym 2 tiết/tuần

Bùi Vân
Bùi Vân
14/04/2023 20:55 GMT+7

THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) là trường công lập đầu tiên tại TP.HCM đưa gym vào chương trình giảng dạy. Hoạt động này bắt đầu từ cuối tháng 3.2023, áp dụng cho khối lớp 10 và 11, dự kiến mở rộng cho cả khối 12 vào năm học tới.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu được học gym tại trường, em Nguyễn Hoàng Minh Khôi, lớp 10A10 Trường THPT Marie Curie nói: "Em cảm thấy rất may mắn khi có được những thầy cô hiểu tâm lý học sinh và cảm thấy hơi tiếc vì thời gian học môn gym hơi ngắn. Em mong có thêm nhiều thời gian hơn để được học ở đây".

Chạy bộ trên máy, đánh dây, đẩy xe trượt và tập luyện cùng thiết bị hỗ trợ các nhóm cơ là những hoạt động mà các em sẽ được trải nghiệm trong giờ học mới mẻ này.

Bài tập đa dạng cùng không gian học độc đáo là lý do khiến cho hoạt động này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía học sinh dù chỉ mới triển khai được 2 tuần.

Học sinh thấy tiếc khi chỉ được học gym 2 tiết/tuần - Ảnh 1.

Các em được tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên phòng gym

BÙI VÂN

Dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên phòng gym, học sinh không chỉ làm quen với các máy tập mà còn được tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Việc tập luyện với các thiết bị được xem là nội dung bổ trợ cho các hoạt động giáo dục thể chất trong chương trình như cầu lông, bóng rổ. Qua đó, hoạt động này giúp các em rèn luyện sức bền, góp phần phát triển thể chất một cách toàn diện. 

Ở giai đoạn thí điểm, gym được giảng dạy cho học sinh khối 10 và 11, luân phiên từng lớp sẽ đến phòng tập trong 2 tuần, mỗi tuần 2 tiết. Dự kiến, nhà trường sẽ triển khai dạy đại trà cho cả khối 12 vào năm học tiếp theo.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: "Trường Marie Curie đã chọn môn gym để đưa vào chương trình giảng dạy. Thứ nhất là để đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, giúp đa dạng các môn thể thao trong trường học. Hiện nay, các em học 2 buổi/ngày, sáng học, trưa học và thậm chí tối cũng học. Một số em thì rất đam mê điện thoại, mạng xã hội nên chúng tôi muốn đưa môn gym vào để các em nâng cao thể lực, ít nhất là 1 tiếng/ ngày".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.