Học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 99

19/11/2022 07:00 GMT+7

Bà Priscilla Sitieni, được biết đến là học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới , qua đời ở tuổi 99 tại Kenya.

Tờ The Standard (Kenya) dẫn lời anh Sammy Chepsiror, cháu trai của bà Sitieni, cho biết học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới qua đời tại nhà hôm 16.11 sau khi bị đau tức ngực.

“Trước đó, sức khỏe của bà bình thường và bà vẫn đi học đều đặn. Tuy nhiên, ba ngày trước khi qua đời, bà bị đau tức ngực dữ dội và phải nghỉ học”, anh Chepsiror nói.

Ở tuổi 94, bà Sitieni đã xin hiệu trưởng một trường tiểu học trong làng tại vùng thung lũng Great Rift, Kenya (còn được gọi là thung lũng tách giãn lớn) để được vào học, theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

Bà Priscilla Sitieni vẫn miệt mài đi học tiểu học dù đã gần 100 tuổi

AFP

Từ đó, bà được biết đến là học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới và UNESCO tôn vinh bà là “tấm gương sáng về học tập cho cộng đồng”.

Thuở nhỏ, bà Sitieni không có cơ hội đi học. Ở Kenya, giáo dục tiểu học chỉ được phổ cập và miễn phí kể từ năm 2003.

Dù không được đi học nhưng bà Sitieni luôn phấn đấu phục vụ cộng đồng và làm bà đỡ trong vòng 65 năm. Trong lớp học tiểu học, một số bạn học là do chính tay bà Sitieni đỡ đẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với UNESCO năm ngoái, bà Sitieni cho biết mục tiêu đến trường tiểu học của mình là nhằm động viên các cô gái trẻ Kenya trở lại trường học sau khi sinh con, thay vì bỏ học vì xấu hổ hoặc do người đời thị phi.

"Tôi cũng muốn truyền cảm hứng đến tất cả cô gái khác trên khắp thế giới, Không có giáo dục thì sẽ không có sự khác biệt gì giữa bạn và một con gà. Học hành là tương lai của các bạn”, bà Sitieni nói.

Bà Priscilla Sitieni lúc sinh thời đang học tại trường tiểu học

AFP

Nỗ lực học tập của học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới đã được thể hiện trong bộ phim "Gogo" của Pháp. Sau khi bộ phim được công chiếu, bà Sitieni có cơ hội được lên máy bay lần đầu tiên vào năm ngoái để sang thăm nước Pháp và có cuộc gặp gỡ với đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, theo AFP.

Để bày tỏ lòng kính trọng đối với bà Sitieni, đồng biên kịch Patrick Pessis của phim "Gogo" viết bình luận trên Twitter: “Thông điệp của bà về giáo dục dành cho nữ giới vẫn sống mãi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.