Học sinh học trực tuyến thế nào sau Tết Nguyên đán?

Bích Thanh
Bích Thanh
15/02/2021 08:38 GMT+7

UBND TP.HCM đã chính thức cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học, thực hiện học trên internet. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng có văn bản đề nghị cho học sinh tạm dừng đến trường. Như vậy, học sinh sẽ bắt đầu giai đoạn học trực tuyến .

Hãy để những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đong đầy cảm xúc vui tươi nhưng có kế hoạch chuẩn bị trở lại học trực tuyến là những lời khuyên của giáo viên dành cho học sinh trong giai đoạn này.

“Hết ngày mùng 4 thôi nhé, mùng 6 quay trở lại việc học”

Thầy giáo trẻ Phạm Lê Thanh, Trường THCS- THPT Tân Phú (TP.HCM), gửi gắm: “Theo tâm lý người Việt thì tháng Giêng là tháng ăn chơi nhưng nếu học trò mà “ăn chơi” cả tháng là “toang” vì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, theo phân phối chương trình thì các em sẽ bước thời điểm kiểm tra giữa học kỳ 2".

Thế nên, theo thầy Thanh, học trò "vui chơi không quên việc học", đặc biệt với học sinh 12 sắp sửa bước đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, cột mốc quan trọng của cuộc đời. Hãy đi thăm, chúc tết họ hàng, cùng bạn bè du xuân, vui chơi thoải mái và trải nghiệm không khí vui tươi đầu năm. Cũng có thể cho mình đảo lộn đồng hồ sinh học một chút để có cảm giác “Tết mà, phải "xõa" cho đã”.

Và cũng theo thầy Thanh, “hết ngày mùng 4 thôi nhé, đến mùng 6 tết thì hãy quay lại việc học. Tạm thời đến hết tháng 2, học sinh TP.HCM sẽ học trực tuyến. Để chuẩn bị cho việc trở lại học tập, học sinh có thể khởi động nhẹ nhàng bằng cách xem bài, vở, kiến thức cũ trước tết một chút để tránh tình trạng "quên luôn cách cầm bút, viết thế nào!".

Tạo không khí vui tươi khi học trực tuyến

Và để giúp học sinh quay trở lại với việc học một cách hứng thú ,giáo viên Phạm Lê Thanh tâm sự: ”Giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn cũng không nên tạo ra áp lực cho học sinh ngay trong những ngày đầu tiên học trực tuyến sau kỳ nghỉ tết. Thầy cô tâm lý một chút, tạo cho học sinh một không khí học tập vui tươi, tràn đầy năng lượng như khởi động ngày đầu xuân bằng những hoạt động trò chuyện, chia sẻ và tâm sự những ngày tết đã qua. Khuyến khích học, làm bài tập đúng và chính xác sẽ được thầy cô tặng điểm thưởng, những lời chúc của thầy cô dành cho các em, để cả thầy và trò có những cảm xúc vui tươi, đong đầy cảm xúc”

“Hãy vui tết nhưng đừng quên nhiệm vụ” là lời nhắn của thầy giáo Võ Kim Bảo, Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM). Dành thời gian phù hợp xem lại các kiến thức đã học trước tết, những bài giảng trực tiếp và những bài giảng trực tuyến để sau kỳ nghỉ bước vào những nội dung tiếp theo của chương trình học kỳ 2.Trong đó những học sinh lớp 9 đừng nên để thời gian trôi qua một cách uổng phí, vui chơi nhưng nên có định hướng cho bản thân, tập trung vào việc học ngay khi hết thời gian vui chơi tết để tránh gặp những áp lực về thời gian khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trong những ngày dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường thì thầy Trần Nguyễn Tuấn Huy, Trường THCS Trần Bội Cơ (Quận 5, TP.HCM), chia sẻ với học trò vào những ngày đầu năm đừng để bản thân bị động trong việc học của mình. Lạc quan nhưng tuyệt đối không chủ quan. Luôn tuân thủ những quy định về phòng chống dịch vì mỗi chúng ta đều là những thành viên trên “mặt trận” ấy. Luôn tạo tâm thế chủ động trong việc học của bản thân để khi quay trở lại việc học dù là học trực tuyến thì vẫn phấn chấn và tự tin sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngày 10.2,  Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ gửi công văn hỏa tốc cho phòng GD-ĐT quận, huyện, các đơn vị trực thuộc, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên các quận, huyện về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Theo đó, Sở yêu cầu các trường mầm non tiếp tục cho trẻ nghỉ học sau Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới. Các trường phổ thông tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cập nhật kế hoạch để tiếp tục duy trì việc dạy và học theo hình thức trực tuyến, học tập tại nhà ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cho đến khi có thông báo mới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.