Hội An bán vé vào tham quan phố cổ như thế nào?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/05/2023 07:27 GMT+7

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) đã chốt phương án mới về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, trong đó chỉ kiểm soát vé đối với du khách đi theo tour, theo đoàn khi vào tham quan phố cổ. Vậy cách thức bán vé như thế nào?

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND TP.Hội An vừa tổ chức cuộc họp giới thiệu nội dung dự thảo phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, triển khai thực hiện từ hôm nay (15.5). Phương án mới có nhiều điểm thay đổi so với phương án cũ, chỉ tập trung kiểm soát khách đi theo đoàn để tạo sự công bằng giữa người mua vé và không mua vé, giữa lữ hành chân chính và không chân chính. Riêng đối với khách lẻ thì khuyến khích mua vé, nếu mua thì tốt chứ không bắt buộc.

Hội An bán vé vào tham quan phố cổ như thế nào ? - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An đôi lúc bị quá tải do lượng khách tham quan đông

Mạnh Cường

KHÔNG DẪN KHÁCH TOUR, ĐOÀN ĐI VÀO KIỆT, HẺM

Cụ thể, TP.Hội An sẽ triển khai bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc trực tại các quầy bán vé để tiếp đón, hướng dẫn và mời chào du khách mua vé tham quan trước khi vào khu phố cổ. Địa phương tập trung kiểm soát chặt, yêu cầu mua vé tham quan đối với du khách tổ chức đi theo đoàn với mục đích tham quan du lịch và các đoàn do các đơn vị lữ hành tổ chức đưa khách đến tham quan khu phố cổ. Hệ thống bảng chỉ dẫn, bảng thông tin hướng dẫn du khách được đặt tại các điểm bắt đầu vào khu vực "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" và đầu các tuyến đường vào khu phố cổ.

Du khách đi theo đoàn, theo tour sẽ được bố trí đón tiếp bán vé từ xa, ngay từ các bãi đỗ xe của TP (như bãi xe 332 Lý Thường Kiệt, bãi đỗ xe Thanh Hà, bãi đỗ xe chùa Long Tuyền). Ngoài ra, kết hợp việc bán vé tham quan với hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp xe điện để tạo thuận lợi cho du khách tham quan. Du khách sẽ được trung chuyển bằng xe điện từ các bãi đỗ xe vào các điểm đón trả khách tại số 8 Hoàng Diệu, sân Bảo tàng Hội An, sân quảng trường Sông Hoài. Từ đó, sẽ có lực lượng hướng dẫn cho du khách đi vào phố cổ theo tuyến; không dẫn khách đi vào các lối nhỏ, những kiệt, hẻm. Riêng đối với người dân Hội An và các cá nhân, tổ chức đến khu phố cổ ngoài mục đích tham quan du lịch, có thể đi vào khu phố cổ từ tất cả các lối đi.

Ngoài ra, khách đi theo đoàn sẽ được tổ chức đón tại một số điểm đầu các tuyến đường chính để tạo sự phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp. Tại các kiệt, hẻm ra vào khu phố cổ sẽ được bố trí lực lượng để hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn du khách đi đúng tuyến trong quá trình vào tham quan.

Hội An bán vé vào tham quan phố cổ như thế nào ? - Ảnh 2.

Du khách quốc tế đi xích lô tham quan phố cổ Hội An

CHỈ BÁN VÉ VÀO VÙNG LÕI

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết từ năm 1995 đến nay, phương án phát hành vé tham quan chung cho cả "vùng lõi" - khu vực 1 của khu phố cổ Hội An đã nhiều lần thay đổi, cải tiến phương thức tổ chức, nội dung chương trình. Vé bán với mức giá 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế (6 ô vé tương đương 6 điểm tham quan) và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa (4 ô vé tương đương 4 điểm tham quan). Mỗi khách tham quan sẽ có một ô vé chung để tham quan cảnh quan khu phố cổ, được tham quan và trải nghiệm lối sống của người Hội An với những sinh hoạt hằng ngày, những trò chơi dân gian, xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền trên mỗi góc phố... và tự chọn cho mình điểm đến thuộc nhiều loại hình di tích trong 25 điểm tham quan tiêu biểu.

Theo ông Lanh, thực chất vé tham quan chỉ giới hạn trong khu vực 1 của khu phố cổ. Ở "vùng lõi" chỉ rộng 4 km2 này đang sở hữu 1.273 di tích kiến trúc nghệ thuật.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay việc xây dựng, thực hiện phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ nhằm mục đích kiểm soát, giảm lượng người vào khu phố cổ (vào thời gian cao điểm từ 17 - 21 giờ hằng ngày), giảm áp lực lên vùng lõi của di sản, hạn chế sự xuống cấp của các di tích và cơ sở hạ tầng trong vùng lõi. Ngoài ra, tạo sự công bằng giữa người mua vé và không mua vé, tránh một số đơn vị lữ hành đưa khách tham quan "chui" vào phố cổ. "Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ tạo nguồn đầu tư cho di sản, trùng tu nhà cổ, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các chương trình lễ hội… để giữ Hội An tốt hơn", ông Sơn khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.