Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chuẩn bị nhân sự Đại hội khóa VII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/02/2022 17:24 GMT+7

Tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, khóa 6, Ban tổ chức đã tổng kết hoạt động Hội năm 2021, bàn công tác tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngày 26.2, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, khóa 6, với sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội nghị đã tổng kết hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2021 và thống nhất kế hoạch các hoạt động trọng tâm năm 2022, đồng thời thảo luận và xin ý kiến Ủy ban T.Ư Hội các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2022 và thảo luận các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 - 31.3.2022 tại Hà Nội với quy mô 1.000 đại biểu.

Cũng trong dịp này, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị

Xuân Tùng

Nhiều hoạt động nổi bật

Theo anh Đặng Hồng Anh, năm 2021, mặc dù là năm Việt Nam và thế giới trải qua giai đoạn hết sức đặc biệt khi đại dịch Covid-19 đã và đang gây nên những tác động rất lớn đối với tình hình kinh tế - xã hội, tuy nhiên hoạt động của Hội vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực trọng tâm.

Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, lần đầu tiên trong suốt 2 nhiệm kỳ qua, số lượng hội viên của Hội đã vượt lên 11.250 hội viên tại 63 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 13 câu lạc bộ ngành nghề và sở thích. Đây là con số đáng ghi nhận vì những nỗ lực của các Hội thành viên trong việc đoàn kết, tập hợp và thu hút hội viên mới tham gia phong trào.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị

xuân tùng

Đặc biệt, năm 2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Doanh nhân trẻ châu Á Thái Bình Dương. Các hoạt động hợp tác quốc tế trong các Hội thành viên cũng được triển khai hiệu quả tại các địa phương với 30 hoạt động hợp tác quốc tế, tiêu biểu là các cuộc gặp mặt và đón tiếp các đồng chí đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài… để giúp doanh nghiệp hội viên có cơ hội nắm bắt về thị trường xuất, nhập khẩu.

Đối thoại chính sách cũng là một hoạt động nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các tỉnh thành, ngành với hơn 140 cuộc tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại với các bộ, ban, ngành T.Ư, chính quyền địa phương.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc được tặng Cờ thi đua năm 2021

đăng hải

Cũng theo báo cáo của Ban tổ chức, điểm nhấn đặc biệt nhất trong hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2021 đó là các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành, đơn vị trực thuộc đã tổ chức 422 hoạt động từ thiện, xã hội với tổng kinh phí hơn 735 tỉ đồng.

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ghi dấu ấn trong các hoạt động phòng chống Covid-19 với nhiều mô hình sáng tạo về ATM mang ý nghĩa an sinh - tận tâm - mau chóng. Những thành quả sáng tạo này trong các hoạt động an sinh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng.

“Phải có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới”

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao các hoạt động của Hội năm 2021 với 3 từ: kiên định, cảm xúc và trưởng thành. Anh Tuấn cho rằng trong điều kiện dịch bệnh gây khó khăn rất lớn cho đời sống kinh tế nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp, nhưng các doanh nhân trẻ vẫn kiên định tái cơ cấu, đổi mới, vượt qua khó khăn. Điều đó thể hiện phải rất bản lĩnh, rất kiên định.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

xuân tùng

Trong công việc, các doanh nhân trẻ đã gác lại những khó khăn của cá nhân để thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội. Đồng thời, tổ chức Hội đã có những bước trưởng thành, trở thành thành viên Hội doanh nhân trẻ châu Á Thái Bình Dương.

“Sự khởi sắc của Hội Doanh nhân trẻ tạo bức tranh đẹp cho hoạt động Đoàn, Hội trong năm 2021”, anh Tuấn nói.

Để chuẩn bị Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 6, anh Tuấn đề nghị cần tính đến sự phát triển tổ chức Hội trong thời gian tới, nhiệm kỳ sau phải làm tốt hơn nhiệm kỳ trước.

“Thời gian tới cần củng cố hệ thống tổ chức ở cơ sở để hoạt động thông suốt hoạt động tốt hơn. Cần có hoạt động chiều sâu, tạo sự liên kết phát triển thị trường, đào tạo, chia sẻ thông tin cho nhau, nâng cao năng lực của từng thành viên”, anh Tuấn nói.

Đặc biệt, anh Tuấn mong muốn vị thế của Hội Doanh nhân trẻ không chỉ được ghi nhận trong nước mà phải có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới.

“Hội cần xây dựng mối quan hệ như thế nào với các tổ chức Hội doanh nhân trẻ các nước; cần nghiên cứu hình thức tập hợp những người nước ngoài trẻ lập nghiệp ở Việt Nam, để kết nối tạo sân chơi, tìm ra kênh hợp tác cùng làm ăn kinh doanh”, anh Tuấn đề nghị.

Đại biểu góp ý về đề án nhân sự tại hội nghị

đăng hải

Về công tác nhân sự Đại hội khóa 7, anh Tuấn cho biết ủng hộ việc tăng ủy viên Ủy ban T.Ư Hội; đồng thời đề nghị Hội cần xuất hiện xã hội rộng hơn.

“Công tác chuẩn bị nhân sự phải chặt chẽ, tạo sự đồng thuận gắn kết. Đại hội xong, cần bắt tay nhau để thực hiện Nghị quyết Đại hội”, anh Tuấn đề nghị.

Hội nghị đã trình đề án nhân sự và lấy ý kiến của đại biểu. Bàn về công tác này, có đại biểu cho rằng nhân sự khóa tới cần chọn 3 yếu tố "Tâm -Tài- Tiền", phải có 3 yếu tố đó mới đáp ứng được sự phát triển của phong trào. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị cần kéo dài nhiệm kỳ đại hội ra 5 năm thay vì 3 năm như hiện nay, để hoạt động của tổ chức được thuận lợi hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.