Hội đồng Bảo an họp khẩn sau các vụ ám sát làm tăng nhiệt xung đột Trung Đông

Hội đồng Bảo an họp khẩn sau các vụ ám sát làm tăng nhiệt xung đột Trung Đông

02/08/2024 05:12 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 31.7 kêu gọi tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông sau cuộc ám sát các lãnh đạo Hamas và Hezbollah.

Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Iran và chỉ huy cấp cao Fuad Shukr của lực lượng Hezbollah tại Li Băng đã dấy lên lo ngại về các hành động trả đũa, làm leo thang xung đột tại Trung Đông.

Reuters đưa tin, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 31.7 đã triệu tập một cuộc họp khẩn, kêu gọi các nước thúc đẩy ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng.

Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và những nước khác lên án vụ ám sát ông Haniyeh, điều mà Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani coi là hành động khủng bố. Phó đại diện Nhật Bản tại LHQ Shino Mitsuko lo rằng “khu vực (Trung Đông) đang trên bờ vực cuộc chiến toàn diện”.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông cho rằng việc không thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza là nguyên nhân khiến tình hình khu vực trở nên nghiêm trọng hơn.

Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood kêu gọi các thành viên HĐBA tăng sức ép lên Iran để Tehran ngừng leo thang xung đột ủy nhiệm chống lại Israel và các chủ thể khác.

Hội đồng Bảo an họp khẩn sau các vụ ám sát làm tăng nhiệt xung đột Trung Đông- Ảnh 1.

Người dân tham gia tang lễ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người bị ám sát, tại Tehran (Iran), ngày 1.8.2024

REUTERS

Ông Amir Saeid Iravani nói Iran luôn kiềm chế tối đa nhưng vẫn có quyền đáp trả dứt khoát. Đại sứ Iran đề nghị HĐBA lên án Israel và áp các lệnh cấm vận.

Theo AFP, trước những diễn biến mới đây, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nêu rõ vụ ám sát các lãnh đạo Hamas và Hezbollah “không giúp ích” vào căng thẳng khu vực, song không có dấu hiệu cho thấy xung đột rộng hơn sắp diễn ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã gây thiệt hại nặng cho các nhóm vũ trang thân Iran. Ông đề cập vụ giết chết lãnh đạo Hezbollah Fuad Shukr nhưng không nhắc đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran.

Ông Netanyahu cũng cảnh báo vào tối 31.7 rằng “những ngày thử thách đang ở phía trước”, với lo ngại Israel có thể hứng chịu các cuộc tấn công trả đũa, tuyên bố “những bên gây hấn nhằm vào Israel sẽ phải trả giá đắt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.