Hội đồng Bảo an không ra được tuyên bố chung về việc Triều Tiên phóng tên lửa

02/10/2021 08:30 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về các vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên gần đây nhưng không thể ra tuyên bố chung do sự phản đối của Nga và Trung Quốc.

AFP ngày 2.10 dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Mỹ, Pháp và Anh đã đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên gần đây.

Cuộc họp kín với mục đích nhằm xem xét vụ phóng mới đây khi Triều Tiên tuyên bố đã thử vũ khí bội siêu thanh hôm 28.9. Đến ngày 1.10, Triều Tiên tiếp tục thông báo thử nghiệm một tên lửa phòng không mới.

Theo nguồn tin, cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc diễn ra chỉ hơn 1 giờ. Pháp muốn một tuyên bố công khai nhưng Nga và Trung Quốc nói chưa đến lúc, cần thêm thời gian để phân tích tình hình.

Triều Tiên phóng thử tên lửa mới ngày 30.9

AFP

Năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 3 lần ban hành các lệnh cấm vận kinh tế lên Triều Tiên sau một vụ thử hạt nhân và nhiều vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên từ sau đó, các thành viên hội đồng không đạt được lập trường chung.

Trung Quốc và Nga từng đề nghị dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận nhưng không thành công. Một nhà ngoại giao thuộc một nước trong Hội đồng Bảo an cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay vẫn chưa đưa ra chiến lược rõ ràng cho vấn đề Triều Tiên, nói rằng còn đang nghiên cứu.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây chỉ trích Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch với Triều Tiên và cho rằng lời đề nghị đối thoại chỉ là trò nhằm lừa cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Kim Jong-un: Triều Tiên "không có mục đích và lý do" để khiêu khích Hàn Quốc

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 1.10 nói vẫn sẵn sàng thảo luận đầy đủ các vấn đề với Triều Tiên nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.