Triều Tiên lại phóng thử tên lửa mới, Mỹ nói gì?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/10/2021 07:45 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm nay 1.10 tuyên bố đã phóng một loại tên lửa phòng không mới có khả năng bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn với độ chính xác cao hơn.

Viện Khoa học Quốc phòng của Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm mới nói trên nhằm “xác nhận khả năng tác chiến toàn diện của tên lửa mới”, theo hãng thông tấn KCNA. Tên lửa mới có khả năng phản ứng nhanh và chính xác cao, nhờ vào một hệ thống kiểm soát tên lửa với công nghệ mới.
Cũng theo Học viện Quốc phòng của Triều Tiên, nước này đã thành công trong việc tăng tầm tấn công hiệu quả của tên lửa phòng không mới.
Đích thân hướng dẫn cuộc phóng thử tên lửa mới là ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp chỉ đạo cuộc phóng tên lửa mới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un muốn nối lại đường dây nóng liên Triều

Hôm 29.9, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thành công tên lửa bội siêu thanh một ngày trước đó, chỉ khoảng 2 tuần tuyên bố phóng tên lửa từ tàu hỏa mà Hàn Quốc và Nhật Bản cho là tên lửa đạn đạo.
Vào ngày 30.9 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ chưa thể xác nhận tuyên bố phóng tên lửa bội siêu thanh của Triều Tiên, và vẫn đang đánh giá các cuộc phóng tên lửa nói trên.
Ông Blinken nói rằng Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và “làm gia tăng bất ổn”.
Mỹ, Anh và Pháp đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bàn về vấn đề Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 1.10 (theo giờ Mỹ). 

[VIDEO] Tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử có đúng là bội siêu thanh?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.