Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa

02/10/2021 08:03 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã thử tên lửa 2 lần trong tuần này và ít nhất 4 lần trong tháng 9, động thái khiến các quốc gia trên thế giới lo ngại.

Ảnh vụ thử tên lửa phòng không của Triều Tiên ngày 30.9 được KCNA công bố ngày 1.10

KCNA

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1.10 đưa tin CHDCND Triều Tiên vào hôm 30.9 đã bắn thử thành công một tên lửa phòng không mới có tầm bắn, tốc độ và độ chính xác cao hơn các tên lửa trước đó.

Tên lửa này sử dụng các công nghệ mới như bánh lái đôi và động cơ xung lực kép. Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận chức năng của bệ phóng tên lửa, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện và hiệu suất chiến đấu.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ không xác nhận thông tin về vụ thử tên lửa ngay sau khi nó xảy ra như thường lệ. Điều này cho thấy tên lửa mới phóng ngày 30.9 ít được xem là mối đe dọa,

The New York Times

chỉ ra.

Tên lửa Triều Tiên vừa phóng thử có đúng là bội siêu thanh?

KCNA xác nhận vụ phóng tên lửa mới vào dịp Hàn Quốc kỷ niệm ngày Lực lượng vũ trang 1.10 lần thứ 73. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không đề cập đến Triều Tiên nhưng cam kết thúc đẩy hòa bình lâu dài và sẽ nghiêm khắc đáp trả bất kỳ hành động nguy hiểm nào, theo Reuters.

Vụ thử tên lửa ngày 30.9 là lần mới nhất trong một loạt các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào tháng 9. KCNA vào ngày 13.9 xác nhận Triều Tiên phóng thử thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa mới, nối lại hoạt động thử tên lửa của nước này sau 6 tháng. Vài ngày sau, Triều Tiên tiếp tục phóng các tên lửa đạn đạo được triển khai từ tàu hỏa.

Đầu tuần qua, Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa lượn bội siêu thanh mới mang tên Hwasong-8. Đây là loại vũ khí tinh vi mà quân đội Mỹ và Nga cũng đang phát triển.

Các động thái gần đây của Triều Tiên đã khiến nhiều quốc gia lo ngại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30.9 nói Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) và làm gia tăng bất ổn. Mỹ, Anh và Pháp cũng kêu gọi HĐBA LHQ họp bàn về vấn đề Triều Tiên. Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 1.10 (theo giờ Mỹ), AFP đưa tin.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao (quốc hội) ngày 29.9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố không có lý do để tấn công Hàn Quốc và sẽ mở lại các đường dây nóng liên Triều đã bị cắt đứt vào tháng 10. Ông Kim cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng “những cách thức và phương pháp xảo quyệt” vì vừa đề xuất đối thoại, vừa theo đuổi chính sách thù địch.

Chủ tịch Kim Jong-un: Triều Tiên "không có mục đích và lý do" để khiêu khích Hàn Quốc

Một số chuyên gia nhận định Triều Tiên đang thực hiện biện pháp “cây gậy và củ cà rốt” để được công nhận là một quốc gia hạt nhân và gây mâu thuẫn giữa Mỹ với Hàn Quốc, theo Reuters. Trong khi đó, AFP dẫn lời chuyên gia Soo Kim thuộc Tổ chức RAND cho biết các động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm thăm dò thái độ và thử ngưỡng chịu đựng khiêu khích bằng vũ khí của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.