Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa vun đắp quan hệ ngoại giao

12/12/2022 15:49 GMT+7

Từ khi thành lập (năm 1993) đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa luôn là cầu nối giúp nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhân dân Nhật Bản hiểu hơn về nhau, thúc đẩy mạnh hợp tác kinh tế đôi bên.

Ngày 12.12, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm chủ tịch hội

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan ngoại giao của Nhật Bản tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Minh Hải

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 người. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hơn 12,5 tỉ USD vào Thanh Hóa

Ngày 26.2.1993, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những tỉnh sớm nhất thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại địa phương.

Báo cáo tại đại hội đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa trong 29 năm qua (1993 - 2022). Hội đã thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền, vận động, chắp mối quan hệ, giúp nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhân dân Nhật Bản tìm hiểu đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, đời sống kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật của nhau

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn được doanh nghiệp Nhật Bản cùng các nhà đầu tư khác đầu tư 9 tỉ USD tại tỉnh Thanh Hóa

Ái Châu

Trên lĩnh vực hợp tác kinh tế, đến nay, nhiều dự án lớn mang tầm quốc gia đã được các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa, như: dự án Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Theo thống kê của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 11.2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 139 dự án FDI đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 14,34 tỉ USD. Trong đó, có 17 dự án FDI do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp đầu tư, hoặc liên danh với các nhà đầu tư khác, với tổng số vốn đầu tư là 12,532 tỉ USD.

Nhật Bản cũng là nước hỗ trợ ODA hàng đầu cho tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1997 đến nay, tổ chức JICA của Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 10 chương trình, dự án ODA, với tổng số vốn tài trợ gần 45,5 triệu USD; từ năm 1992 - 2021 Đại sứ quán Nhật Bản đã thực hiện 23 dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục, với số tiền trung bình mỗi dự án là 89.000 USD.

Giai đoạn 2016 - 2022, có 12.149 công dân của tỉnh Thanh Hóa sang tu nghiệp tại các xí nghiệp của Nhật Bản, với thu nhập bình quân trong thời gian tu nghiệp từ 700 - 800 USD/tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.