Hội nghị đặc biệt của LHQ về khủng hoảng nước toàn cầu

22/03/2023 14:28 GMT+7

Liên Hiệp Quốc đang bắt tay giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu từ lâu đã bị bỏ qua, mặc cho phúc lợi của hàng tỉ người đang bị đe dọa.

Hội nghị về nước của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 22-24.3 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ), do 2 nước Hà Lan và Tajikistan đồng tổ chức. Ông Henk Ovink, đặc phái viên phụ trách vấn đề nước của Hà Lan, cho biết: "Đây là lần đầu tiên sau 46 năm thế giới cùng nhau thảo luận về vấn đề nước. Ta phải hành động ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Đây là khoảnh khắc mà ta vẫn thường nói, là cơ hội ngàn năm có một", ông Henk Ovink nói với hãng tin AFP.

Hội nghị đặc biệt của LHQ về khủng hoảng nước toàn cầu - Ảnh 1.

Một phụ nữ đi trên lòng hồ khô nứt nẻ tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hồi tháng 5.2022

REUTERS

Hội nghị cuối cùng của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này diễn ra vào năm 1997 tại thành phố Mar del Plata (Argentina). Hội nghị này đã không đi đến một hiệp ước toàn cầu hoặc có sự tham gia của cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc.

Tình hình hiện tại đang rất nguy cấp. "Chúng ta đã phá hỏng vòng tuần hoàn nước. Chúng ta đã lấy quá nhiều nước từ lòng đất đồng thời gây ô nhiễm nguồn nước. Hiện có quá nhiều nước có trong không khí đang tác động đến môi trường, nền kinh tế và cộng đồng của chúng ta thông qua biến đổi khí hậu", ông Henk nói và cho biết thêm rằng ông chưa bao giờ lo lắng đến thế.

Điều này đồng nghĩa có nơi xảy ra hạn hán trong khi nơi khác chịu cảnh lũ lụt, trong một chu trình thủy văn đang trở nên tồi tệ hơn do sự nóng lên toàn cầu gây ra bởi con người. Liên Hiệp Quốc cho biết đang có 2,3 tỉ người chịu cảnh thiếu nước. Vào năm 2020, 2 tỉ người không có nước uống, 3,6 tỉ người không có nhà vệ sinh tại nhà và 2,3 tỉ người không thể rửa tay tại nhà. Điều kiện vệ sinh kém như vậy đã dẫn đến nhiều bệnh tật trong cộng đồng.

Hiện trạng này khác xa so với các mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hiệp Quốc đặt ra vào năm 2015, một trong số đó là "đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và đảm bảo vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030".

"Chúng ta cần phát triển một nền kinh tế về nước mới để giảm lãng phí nước, cải thiện hiệu quả sử dụng nước và tạo cơ hội cho người dân được sử dụng nguồn nước công bằng hơn", Tổng giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala của Tổ chức Thương mại Thế giới nói. Bà Okonjo-Iweala là đồng tác giả của một báo cáo gần đây, chỉ trích một "cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống gây ra bởi sự quản lý sai lầm của con người kéo dài hàng thập niên".

Hội nghị đặc biệt của LHQ về khủng hoảng nước toàn cầu - Ảnh 2.

Một người đào hố tìm nước tại Matam, Senegal hồi tháng 3.2022

REUTERS

Tại hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc sắp tới, chính phủ và các bên tham gia trong khu vực công và tư nhân được mời trình bày các đề xuất cho Chương trình hành động vì nước.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói: "Hội nghị về nước này phải cùng nhau đi đến một Chương trình hành động về nước mang tính đột phá để giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đến nước".

Khoảng 6.500 người dự kiến sẽ tham dự hội nghị với hơn 500 sự kiện liên quan, bao gồm 20 người đứng đầu chính phủ, hàng chục bộ trưởng và hàng trăm đại diện của các tổ chức dân sự và giới kinh doanh.

Trước khi diễn ra, hàng trăm dự án đã được đăng ký trên trang web của hội nghị. Các ý tưởng bao gồm xây dựng nhà vệ sinh giá rẻ cho hàng triệu người trên khắp thế giới, cải thiện kỹ thuật tưới tiêu nông trại ở Úc và tăng cường khả năng tiếp cận nước uống ở Fiji.

Các nhà tổ chức mong đợi các bên tham gia sẽ đưa ra các cam kết trong hội nghị, dù lớn hay nhỏ. "Mọi cam kết đều có tầm quan trọng đặc biệt vì nó có thể mang lại sự thay đổi trong cuộc sống người dân, dù chỉ trong phạm vi một hộ gia đình, một trường học, một ngôi làng, một thành phố. Như chúng ta vẫn nói tích tiểu thành đại, từng giọt từng giọt nhỏ tích góp lại sẽ thành một đại dương", đặc phái viên phụ trách vấn đề nước Sulton Rahimzoda của Tổng thống Tajikistan phát biểu trong một cuộc họp báo.

Chủ tịch và giám đốc điều hành Ani Dasgupta của Viện Tài nguyên thế giới (Mỹ) cho biết: "Chúng ta không thể chỉ có những tiến bộ mà còn phải có một kế hoạch chuyển đổi nền tảng cách quản lý nước trong tình hình khí hậu mới".

Ông Ani Dasgupta nói thêm vẫn có các giải pháp có thể đem lại lợi ích lớn. "Việc đảm bảo nguồn nước cho xã hội của chúng ta đến năm 2030 có thể chỉ tốn hơn 1% GDP toàn cầu. Và lợi ích từ những khoản đầu tư này sẽ rất lớn, từ việc phát triển nền kinh tế đến tăng năng suất cây trồng của nông dân để cải thiện cuộc sống của người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn", ông Ani Dasgupta chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.