Hội nghị quốc tế Việt Nam - Campuchia: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống mua bán người

20/09/2022 19:16 GMT+7

Ngày 20.9, tại An Giang diễn ra hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022 - 2025.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, bộ, ngành T.Ư; T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; lãnh đạo tỉnh An Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia cùng tham dự hội nghị.

Phía Campuchia có ông Hei Bavy, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố của Campuchia có biên giới giáp Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị

TRẦN NGỌC

Cùng tạo điều kiện cắm mốc 16% đường biên giới còn lại giữa 2 nước

Tại hội nghị, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất việc phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022 - 2025.

Trong đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên của hai nước hiểu biết sâu sắc hơn và tự hào về lịch sử quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này.

Đồng thời, tuyên truyền về ý nghĩa và thành quả phân giới cắm mốc đường biên giới giữa hai nước nhằm tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc 16% đường biên giới còn lại giữa hai nước.

Ký kết giao ước hợp tác thi đua giữa tổ chức Mặt trận hai nước tại hội nghị

Trần ngọc

Tuyên truyền người dân không tham gia buôn bán người qua biên giới

Bên cạnh đó, thông cáo chung của hội nghị cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới. Trong đó đặc biệt quan tâm việc xây dựng các khu dân cư, thôn, bản đảm bảo an ninh trật tự; phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc; phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Hằng năm, khuyến khích tổ chức dạy và học các lớp tiếng Việt và tiếng Khmer cho nhân dân hai nước khu vực biên giới chưa thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vận động các doanh nghiệp phối hợp với chính quyền các địa phương có chung đường biên giới tổ chức các “Phiên chợ Đoàn kết” để đưa hàng Việt Nam, hàng Campuchia có chất lượng cao về khu vực biên giới phục vụ nhân dân các thôn, bản vùng giáp biên.

Đại diện lãnh đạo tổ chức Mặt trận 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của Campuchia có chung đường biên giới đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất ký kết bản giao ước thi đua với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có các nội dung quan trọng nhằm tạo luận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc 16% đường biên giới còn lại; tuyên truyền vận động người dân không tham gia vào việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới; không tham gia vào các hoạt động buôn bán người trái phép qua biên giới; không xuất cảnh trái phép qua biên giới; tăng cường các hoạt động giao lưu, thăm hỏi… nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hòa bình ổn định giữa hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.