Hội thảo khoa học về đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/12/2023 18:55 GMT+7

Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội thảo khoa học 'Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam'.

Ngày 29.12, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1.1.1914 - 1.1.2024), Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo khoa học về đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc- Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội thảo

T.U

Phát biểu khai mạc, thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng hội thảo là dịp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các học trò xuất sắc của Người, trong đó có đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng cống hiến, niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu, cho biết hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông Lê Trường Lưu khẳng định, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế luôn tự hào về đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung trọn đời phấn đấu, hy sinh vì dân vì nước, một con người đạo đức "sáng trong như ngọc".

Hội thảo khoa học về đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc- Ảnh 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai, từ phải qua), Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu tham quan gian trưng bày tài liệu về đại tướng Nguyễn Chí Thanh

T.U

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh hơn 30 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cả trong và ngoài quân đội, hoạt động ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ khác nhau, đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn thể hiện phẩm chất sáng ngời của người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo khoa học về đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc- Ảnh 3.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải) trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn H.A Lưới

T.U

Các tham luận tại hội thảo đã phân tích, làm rõ và tiếp tục tập trung khẳng định đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba; tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.

Đồng thời, luận giải sâu sắc hơn phong cách tư duy, quan điểm chiến lược, những chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của đại tướng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm sâu sắc hơn những quan điểm của đại tướng Nguyễn Chí Thanh về phát huy vai trò công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.