Hội thảo quốc gia về 'nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/05/2022 14:27 GMT+7

Hội thảo quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” sẽ khai mạc vào 12.5 tới.

Sáng 5.5, Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tổ chức họp báo thông tin về hội thảo.

Tại họp báo, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, cho biết hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do 4 cơ quan cùng chủ trì tổ chức gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Tạp chí Cộng sản, và Báo Nhân dân, dự kiến khai mạc 12.5 tới.

Hội thảo nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022); kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư (11.4.2007 - 11.4.2022).

Tới nay, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 80 chuyên đề, tham luận tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Dự kiến sẽ có khoảng 400 đại biểu tham dự hội thảo. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì hội thảo cùng lãnh đạo 4 cơ quan thuộc Ban tổ chức hội thảo. Ngoài ra, bên lề hội thảo sẽ có triển lãm ảnh và sách về cùng chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Lại Xuân Lâm cho biết, ban đầu hội thảo được xác định là hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh, kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư. Tuy nhiên, nhận thấy đây là một chủ đề hay, 4 cơ quan chủ trì đã quyết định nâng tầm hội thảo thành hội thảo khoa học cấp quốc gia làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn trong công tác xây dựng Đảnghệ thống chính trị hiện nay.

Ông Lâm cũng cho biết, sau hội thảo Ban tổ chức sẽ biên tập các bài tham luận, ý kiến tại hội thảo để xuất bản cuốn sách có tên: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.