Hôm nay VFF chốt hợp đồng với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

15/02/2023 05:46 GMT+7

Sau ít tuần đàm phán, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có đối tác mới thay thế vị trí HLV Park Hang-seo. Nhiều khả năng, hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai (15.2), hợp đồng giữa đôi bên sẽ được chốt.

Quá trình thương thảo diễn ra tương đối thuận lợi và tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã đồng ý với nhiều đề bài khó mà VFF đặt ra cho mình. Nhiều chỉ tiêu cao đã được VFF và vị HLV nước ngoài này thống nhất. Trong đó, có chỉ tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, phấn đấu có vé đi vòng chung kết.

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Khi còn dẫn dắt đội U.19 Việt Nam, ông đã từng nhấn mạnh: "Để hướng tới World Cup thì bóng đá Việt Nam phải hành động. Nếu không phải làm World Cup 2026 thì phải là World Cup 2030. Các cầu thủ trẻ Việt Nam phải được tạo điều kiện được thi đấu nhiều hơn, khoảng 35 - 40 trận/năm, để phát triển năng lực hiệu quả. Tôi hy vọng nếu được đầu tư đúng cách, chắc chắn việc chinh phục World Cup của bóng đá Việt Nam không còn là giấc mơ hão huyền nữa.

Hôm nay VFF chốt hợp đồng với tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Sắp tới sẽ có hình ảnh này tại Hà Nội

Không thể phủ nhận một thực tế là bóng đá Việt Nam đang tiến bộ khá nhanh trong mấy năm trở lại đây. Trình độ và tư duy chơi bóng đang dần được cải thiện ở các CLB, các đội bóng. Chất lượng các giải trong nước cũng đã được nâng cao và cầu thủ ngoại đóng góp ít nhất 50% kết quả các trận đấu. Đây là điều bình thường, cũng giống như ở châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng trình độ bóng đá Việt Nam đang phát triển theo hướng tích cực. VFF cũng nên xem xét cho phép giải hạng nhất sử dụng cầu thủ nước ngoài thi đấu để các nội binh có cơ hội học hỏi".

Người có những phát biểu sâu sắc nói trên, chính là HLV Troussier.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.