Lộ trình nào để ông Troussier và đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026?

13/02/2023 15:47 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sắp có HLV trưởng tài năng Philippe Troussier, nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần để hướng tới tham vọng dự World Cup 2026.

‏‏Sau thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu cao hơn, cụ thể là dự World Cup 2026 (khi vòng chung kết mở rộng lên 48 đội) hoặc World Cup 2030. Để thực hiện mục tiêu này, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hợp tác với HLV Philippe Troussier.‏

‏Lựa chọn mang tên Troussier được đánh giá là phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân mang biệt danh "Phù thủy trắng" rất hiểu cả chủ thể (bóng đá Việt Nam) lẫn mục tiêu (World Cup). Ông đã làm việc ở đội U.19 Việt Nam, đồng thời dẫn dắt 4 đội tuyển đá World Cup.

Lộ trình nào để đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026? - Ảnh 1.

HLV Troussier đã quen với môi trường bóng đá Việt Nam

KHẢ HÒA

‏Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, HLV Troussier sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam về triết lý chơi bóng, đồng thời tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ bởi ông vốn là chiến lược gia tôn sùng việc lấy cầu thủ trẻ làm nòng cốt đội tuyển. ‏

‏"Nếu đội tuyển Việt Nam có HLV Troussier thì rất thuận lợi. Ông Troussier rất hiểu bóng đá Việt Nam, nên có thể sớm thích nghi. Tôi chờ đợi quan điểm và triết lý chơi mới mà ông Troussier sẽ áp dụng. Lối chơi phòng ngự phản công của đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này không còn phù hợp nữa. Dĩ nhiên, các cầu thủ vẫn đá trên nền tảng phòng ngự phản công, nhưng cần tấn công chủ động và có định hướng hơn để cải thiện thành tích", ông Xương nhận định.‏

‏"Nền bóng đá muốn phát triển ổn định cần có nguồn cầu thủ trẻ dồi dào, đủ nhiều để HLV có thể tìm kiếm nhân tố mới, luôn làm mới và tạo ra động lực cho đội tuyển. Nếu giữ một bộ khung đá đi đá lại nhiều giải đấu, các cầu thủ sẽ thiếu động lực, lối chơi cũng không còn mới mẻ. Đây là thế mạnh của HLV Troussier".

Xem nhanh 20h ngày 16.2: HLV Troussier dẫn dắt ĐT Việt Nam | Gian nan tái thiết sau thảm họa động đất

‏Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Troussier mới là điều kiện cần. Nhà cầm quân người Pháp từng khẳng định cần có khoảng 100 cầu thủ để hướng tới World Cup 2026, trong đó gồm các lứa cầu thủ sinh từ năm 1998 đến 2004. Dù vậy, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng kế hoạch này không khả thi bởi các cầu thủ ở lứa tuổi nói trên chưa thể chen chân lên đội tuyển Việt Nam. Bộ khung đội tuyển đá vòng loại 2 World Cup 2026 vào cuối năm nay có thể sẽ gồm những gương mặt cũ là chủ đạo, kết hợp với số ít cầu thủ trẻ từ đội U.23, U.20 được đôn lên.

Lộ trình nào để đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026? - Ảnh 2.

HLV Troussier cần nhiều cầu thủ trẻ để sàng lọc cho đội tuyển Việt Nam

PVF

‏"Lứa cầu thủ mà ông Troussier đề cập đến lúc này chưa được đầu tư thỏa đáng, nên đến thời điểm này rõ ràng số lượng cầu thủ tài năng ở lứa đó có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam là chưa nhiều. Rất có thể, đội tuyển Việt Nam vẫn đá vòng loại World Cup 2026 bằng lực lượng cũ, rồi được bổ sung thêm nguồn lực từ đội U.23 và một số cầu thủ U.20. Các cầu thủ trẻ sẽ được gọi lên tuyển để làm quen, bồi dưỡng từ từ, còn nói để trở thành trụ cột đội tuyển ngay lập tức thì rất khó. ‏

‏Nếu tính toán xa hơn, hướng tới World Cup 2030, trong tay HLV phải có 100-150 cầu thủ lứa U.20 để đầu tư lâu dài và bài bản. Vòng loại World Cup 2023 sẽ diễn ra vào năm 2027, khi ấy các cầu thủ U.20 hiện tại đang ở độ chín. Do đó, với đội U.20 Việt Nam chuẩn bị đá giải U.20 châu Á do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, chúng ta cần tuyển chọn, đào tạo và thi đấu nước ngoài liên tục. Đến năm 2028, sau 6 năm đào tạo, chúng ta mới có một thế hệ giỏi cho vòng loại World Cup 2030", ông Xương nói thêm.‏

‏Cựu HLV đội Bình Dương cũng khẳng định VFF và HLV Troussier cần có một kế hoạch lâu dài và bài bản cho tham vọng World Cup. Kế hoạch ấy cần trải rộng từ đội tuyển quốc gia đến các đội U.23 và U.20, đảm bảo cho bóng đá Việt Nam có sự kế thừa mạnh mẽ. 

Lộ trình nào để đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026? - Ảnh 3.

HLV Troussier cần đạt được tiếng nói chung với VFF

MINH TÚ

‏"Tôi chờ đợi kế hoạch mang tính chiến lược, có lộ trình của VFF cùng với HLV Troussier. HLV giỏi đến mấy mà VFF không có kế hoạch bài bản và đầu tư thỏa đáng thì cũng không thực hiện được. Trong năm 2023, chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho đội U.23 Việt Nam đá SEA Games 32 và ASIAD 19 để sau các giải đấu này, có thể phát hiện những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Cũng trong khoảng thời gian này, đội tuyển Việt Nam cần có những đợt tập trung trong khuôn khổ FIFA Day để cầu thủ làm quen, thích nghi với triết lý thi đấu của tân HLV trưởng. ‏

‏Sắp tới, chúng ta có đợt nghỉ V-League để tập trung cho đội tuyển. Kế hoạch như thế nào, phải thực hiện từng bước. Năm 2023 sẽ là khoảng thời gian đệm để chuẩn bị kỹ càng cho các giải trong năm 2024. Nhờ những nhân tố mới của đội U.23, thậm chí U.20, đội tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng tốt nhất để phục vụ cho các giải trong năm tới như Asian Cup, vòng loại World Cup", ông Xương kết luận. 

Xem nhanh 12h: Lộ diện đồng phạm bà Đặng Thị Hàn Ni | "Phù thủy trắng" Philippe Troussier đã đến Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.