Hơn 14.000 học sinh tỉnh Khánh Hòa dự thi vào lớp 10 với nhiều điểm mới

03/06/2024 09:45 GMT+7

Hôm nay (3.6), hơn 14.600 thí sinh tỉnh Khánh Hòa sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025, với 2 môn ngữ văn và toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút).

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Khánh Hòa, toàn tỉnh có 14.641 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, được bố trí vào 625 phòng thi, 33 hội đồng coi thi. Trong đó, TP.Nha Trang có số thí sinh đông nhất với 5.369 em, thi tại 11 hội đồng coi thi. Sở GD-ĐT đã huy động 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng an ninh tham gia làm nhiệm vụ tại các hội đồng.

Hơn 14.000 học sinh tỉnh Khánh Hòa dự thi vào lớp 10 với nhiều điểm mới- Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang) sáng nay

BÁO KHÁNH HÒA

Chị Nguyễn Thị Kim Xuân (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) cho biết năm nay con chị đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đồng thời đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lý Tự Trọng. "Đây là kỳ thi rất quan trọng, do đó tôi động viên con phải cố gắng, nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất. Dù vậy bản thân tôi cũng rất lo lắng, mong sao cháu vượt qua được dấu mốc này", chị Xuân chia sẻ.

Theo lịch, sáng mai (4.6), các thí sinh sẽ dự thi môn thứ 3 là tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài 60 phút). Thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Nha Trang) thi các môn không chuyên (ngữ văn, toán, tiếng Anh) cùng đề và lịch với thí sinh thi vào các trường THPT công lập khác. 

Chiều 4.6, thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi môn chuyên (hình thức tự luận, thời gian làm bài 150 phút, riêng môn chuyên tin học thi lập trình trên máy vi tính).

Tổng chỉ tiêu của các trường THPT tổ chức thi tuyển là 11.630 học sinh, trong đó Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là 280 học sinh.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết, từ thực tế tuyển sinh những năm trước, Sở đã có một số điều chỉnh cho kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 nhằm hạn chế tình trạng thí sinh đạt điểm cao trượt vào trường công lập, đồng thời tăng chất lượng đầu vào của các trường. 

Cụ thể, các trường sẽ xét nguyện vọng 1 đến 70% chỉ tiêu, còn lại 30% dành cho nguyện vọng 2. Nếu hết số học sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 mà vẫn dư chỉ tiêu thì tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 1 đến khi đủ chỉ tiêu. Quy định mới này còn nhằm đảm bảo phần nào mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS, đó là hầu hết học sinh khá, giỏi sẽ vào trường công lập, số còn lại vào học các trường nghề, trường ngoài công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Một điểm mới nữa là nếu trước đây, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn yêu cầu môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, bài thi các môn còn lại đạt từ 3 điểm trở lên thì tại kỳ tuyển sinh năm học 2024 - 2025, học sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên đối với tất cả các môn thi mới được xét tuyển.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.