Hơn 20.000 đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới

12/12/2022 16:05 GMT+7

Trong năm 2022, các tổ chức Đoàn tại tỉnh Kon Tum đã triển khai 482 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 5 tỉ đồng; tổ chức 102 hoạt động xây dựng nông thôn mới, thu hút 20.000 người tham gia.

Ngày 12.12, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đoàn năm 2022. Theo báo cáo tổng kết hội nghị, trong năm 2022, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập trung sức trẻ, cống hiến cho sự phát triển của quê hương.

Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2022

Đức Nhật

Thống kê cho biết chỉ tính riêng chương trình “Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện” trên địa bàn toàn tỉnh, các tổ chức Đoàn đã vận động và trực tiếp trao tặng 152 suất học bổng, hơn 4.500 suất quà cho các gia đình chính sách và các em thiếu nhi; làm mới 5 sân bóng chuyền, 3 thư viện sách, 2 nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng; trao tặng 32.776 bộ quần áo các loại; tặng hơn 10.000 tập vở và khoảng 5.000 dụng cụ học tập các loại cho các em học sinh.

Cũng trong năm 2022, các tổ chức Đoàn ở tỉnh Kon Tum đã triển khai 482 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 5 tỉ đồng. Trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 102 hoạt động của đoàn viên, thanh niên về xây dựng nông thôn mới, thu hút 20.000 người tham gia; sửa chữa 42,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 25 km kênh mương…

Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức 102 hoạt động về xây dựng nông thôn mới, thu hút 20.000 người tham gia.

Đức Nhật

Các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh ngày càng lan tỏa và đa dạng nội dung. Các tổ chức Đoàn đã tổ chức 32 hoạt động về xây dựng đô thị văn minh thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia; triển khai 8 mô hình về phòng chống rác thải nhựa; thu gom, xử lý hơn 15 tấn rác thải…

Trong năm, 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn. Tỉnh đoàn Kon Tum cũng đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên theo đối tượng, nhóm đối tượng, lĩnh vực.

Các tổ chức Đoàn đã tổ chức 1.608 buổi hội nghị phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị cao điểm. Ngoài ra, các cấp Đoàn cơ sở đã thực hiện hơn 142 cuộc hành trình về nguồn, thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.