Hơn 37.000 ha đất lâm nghiệp ở Gia Lai bị lấn chiếm

06/04/2023 06:13 GMT+7

Sở NN-PTNT Gia Lai cho biết, qua vận động, có hơn 19.400 hộ dân ở các địa phương kê khai diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 37.000 ha.

Sở NN-PTNT Gia Lai ngày 5.4 cho biết, qua vận động đã có hơn 19.400 hộ dân ở các địa phương kê khai diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 37.000 ha.

Theo kế hoạch, từ năm 2017 - 2018 số diện tích này được thu hồi để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Tuy nhiên, đến nay (năm 2023) mới chỉ trồng được hơn 11.000 ha rừng trong số diện tích đất lâm nghiệp đã kê khai.

Nguyên nhân là do diện tích đất lâm nghiệp này bị lấn chiếm bởi người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã sản xuất nông nghiệp trong thời gian nhiều năm qua. Đây là nguồn thu nhập chính của người dân. Nhận thức của người dân về phát triển rừng cũng như chính sách hưởng lợi từ việc trồng rừng còn hạn chế nên công tác vận động, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm, vận động người dân trồng rừng gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo Sở NN-PTNT Gia Lai, diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã kê khai chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng diện tích người dân đang sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.