Hơn 66.000 học sinh phải nghỉ học do mưa lũ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/11/2021 15:35 GMT+7

Do mưa lũ gây ngập sâu, 66.000 học sinh tỉnh Bình Định phải nghỉ học

Chiều 30.11, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết do mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi khiến 66.000 học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học.

Học sinh tỉnh Bình Định phải nghỉ học vì mưa lũ

xã đoàn tây giang

Trong đó, khối THPT có 6 trường không thể dạy học trực tiếp, phải tổ chức dạy học trực tuyến gồm: số 2 Tuy Phước, số 3 Tuy Phước, Nguyễn Diêu (ở H.Tuy Phước), số 3 Phù Cát (H.Phù Cát), Nguyễn Du (TX.Hoài Nhơn), Võ Giữ (H.Hoài Ân) với gần 10.000 học sinh.

H.Phù Cát có 18.826 học sinh từ mầm non đến THCS không thể đến trường, thuộc các xã: Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Nhơn, Cát Tường, Cát Hải, Cát Khánh, Cát Minh, Cát Tài, Cát Sơn, Cát Thắng, Cát Hưng và Cát Thành.

H.Tuy Phước có 26.252 học sinh từ mầm non đến THCS không thể đến trường thuộc các xã: Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Sơn và Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Hiệp và thị trấn Diêu Trì.

H.Tây Sơn có 2.676 học sinh không thể đến trường thuộc các xã: Bình Hoà, Tây Vinh, Tây Bình, Bình Nghi, Tây Xuân.

TX.Hoài Nhơn có 3.700 học sinh không thể đến trường thuộc các xã: Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Phú, Hoài Sơn.

H.Hoài Ân có 2.972 học sinh không thể đến trường thuộc các xã: Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ.

Một tuyến đường bị ngập lụt ở H.Tuy Phước

bảo thoa

TP.Quy Nhơn có khoảng 2.000 học sinh lớp 9 phải nghỉ học do mưa lũ không thể đến trường thuộc xã Phước Mỹ và các phường: Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Bình, Nhơn Phú. Ngoài ra, các học sinh tiểu học, học sinh lớp 6, 7, 8 ở TP.Quy Nhơn không đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Trong ngày 29 và 30.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa to, gây ngập lụt hết hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, khoảng 20.000 nhà dân bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.