Hồng Kông tặng phiếu mua hàng hơn 1.200 USD cho mỗi người dân

23/02/2022 14:14 GMT+7

Để thúc đẩy chi tiêu, Hồng Kông sẽ phát phiếu mua hàng trị giá khoảng 1.280 USD cho 6,6 triệu dân và người nhập cư trên 18 tuổi ở đặc khu này.

6,6 triệu người ở Hồng Kông sẽ được cấp mỗi người hơn 1.200 USD để mua sắm

chụp màn hình south china morning post

South China Morning Post ngày 23.2 đưa tin Hồng Kông sẽ phát phiếu mua hàng trị giá 10.000 HKD (khoảng 1.280 USD) cho 6,6 triệu người, bao gồm công dân và người nhập cư từ 18 tuổi trở lên, tại đặc khu này.

Thông báo này được người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po đưa ra trong một bài phát biểu về ngân sách trước Hội đồng Lập pháp ngày 23.2.

Các phiếu mua hàng sẽ được phát trong hai đợt. Các phiếu mua hàng đợt đầu tiên, trị giá 5.000 HKD, dự kiến ​​được trao vào tháng 4 và đợt thứ hai sẽ được trao vào tháng 8. Những phiếu mua hàng này sẽ tiêu tốn của chính quyền Hồng Kông 66,4 tỉ HKD.

​​Trong bài phát biểu, ông Chan triển khai một quỹ chống đại dịch với tổng trị giá 64 tỉ HKD, cùng với 20 tỉ HKD khác để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng.

Hồng Kông: Bệnh viện 'rối' do thiếu chuẩn bị trước làn sóng Covid-19

Các biện pháp này được đưa ra để hỗ trợ cho nền kinh tế Hồng Kông, vốn đang gặp khó khăn vì Covid-19, và mở đường cho tăng trưởng sau đại dịch. Kinh tế đặc khu này chỉ tăng trưởng 3% trong năm 2021, thấp hơn mức tăng 6,4% vào năm 2020. Kinh tế Hồng Kông năm nay được dự báo chỉ tăng trưởng ở mức từ 2-3%.

Bài phát biểu của ông Chan Mo-po bao gồm bốn phần. Hai phần đầu tiên liên quan đến việc huy động nguồn lực để chống Covid-19, cứu trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ. Hai phần còn lại tập trung vào việc khuyến khích nền kinh tế để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch và đầu tư cho tương lai, tập trung vào phát triển trung và dài hạn.

Đây có thể là năm thứ ba liên tiếp chính quyền Hồng Kông chi tiêu vượt quá số tiền thu được. Chính quyền Hồng Kông đã ghi nhận mức thâm hụt 10,6 tỉ HKD trong giai đoạn 2019-2020 và 232,5 tỉ HKD trong giai đoạn 2020-2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.