Hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo góp phần củng cố vững chắc quan hệ VN - Lào

14/12/2022 08:30 GMT+7

Ngày 13.12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphan Pheuyavong, Bí thư T.Ư, Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại VN.

Ông Khamphan Pheuyavong vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt VN - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả dưới các hình thức khác nhau trên các lĩnh vực; cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà VN đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng ông Khamphan Pheuyavong sang thăm VN, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, chúc mừng những thành tựu Lào đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định VN ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Lào; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo cũng như kết quả hội đàm, đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ VN - Lào, đồng thời đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục phát huy truyền thống của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo T.Ư.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.