Hợp tác làm ăn rồi dồn doanh nghiệp vào đường cùng

22/12/2021 16:20 GMT+7

Dốc hết vốn liếng hợp tác với chính quyền đầu tư, khai thác địa điểm du lịch , nhưng nửa chừng chính quyền đơn phương thanh lý hợp đồng mà không có bất cứ sự bồi thường nào, khiến doanh nghiệp lâm vào đường cùng.

Đó là thực trạng đang xảy ra với Công ty CP du lịch Kim Quy, sau hơn 10 năm công ty này hợp tác với UBND P.Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đầu tư, khai thác động Tiên Sơn, thuộc Danh thắng Hàm Rồng (P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hoá).

Động Tiên Sơn thuộc Danh thắng Hàm Rồng (P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa)

Ái Châu

Hợp tác khai thác động Tiên Sơn

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, căn cứ vào quy hoạch chi tiết Khu du lịch, văn hóa Hàm Rồng của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 5.7.2004, Công ty CP du lịch Kim Quy có tờ trình xin được đầu tư xây dựng, quản lý khai thác động Tiên Sơn, phục vụ phát triển kinh tế du lịch. Cùng ngày, UBND P.Hàm Rồng đã có tờ trình đề nghị UBND TP.Thanh Hóa cho phép Công ty CP du lịch Kim Quy phối hợp với UBND P.Hàm Rồng lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý khai thác động Tiên Sơn.

Ngày 28.7.2004, UBND TP.Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho Công ty CP du lịch Kim Quy tiến hành lập thủ tục đầu tư; xác định mặt bằng quy hoạch định vị công trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thuê đất. Văn bản nêu rõ vị trí khu đất, phân định diện tích gần 4,3 ha, trong đó phần núi đá và động Tiên Sơn là 3,5 ha, đất xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ trước động gần 0,8 ha…

Lối vào động Tiên Sơn được Công ty CP du lịch Kim Quy đầu tư xây dựng sau khi công ty này ký hợp đồng hợp tác với UBND P.Hàm Rồng

Ái Châu

Ngay sau đó, Công ty CP du lịch Kim Quy chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng; nhận chuyển giao toàn bộ diện tích đất của các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án. Ngày 8.1.2005, UBND P.Hàm Rồng đã bàn giao nguyên trạng động Tiên Sơn và các công trình hiện có trên diện tích gần 4,3 ha cho Công ty CP du lịch Kim Quy. Tiếp đó, đến ngày 25.7.2005, UBND P.Hàm Rồng và Công ty CP du lịch Kim Quy đã ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", nhằm đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác động Tiên Sơn, phục vụ phát triển kinh tế du lịch.

Sự hợp tác giữa UBND P.Hàm Rồng và Công ty CP du lịch Kim Quy không những được UBND TP.Thanh Hóa đồng ý, mà sau khi có ý kiến của một số người dân, các cơ quan chức năng TP.Thanh Hóa đã thường xuyên kiểm tra và UBND TP.Thanh Hóa nhiều lần ra văn bản khẳng định “Hợp đồng giữa Công ty CP du lịch Kim Quy với UBND P.Hàm Rồng là phù hợp”.

Gần đây nhất (năm 2019), trong văn bản trả lời các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa tái khẳng định: “UBND thành phố đã có chủ trương cho UBND P.Hàm Rồng được hợp tác để khai thác đối với động Tiên Sơn, được Sở VH-TT-DL thống nhất. Vì vậy, việc UBND P.Hàm Rồng hợp tác với Công ty CP du lịch Kim Quy để quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả động Tiên Sơn là phù hợp. Được các cấp có thẩm quyền thẩm định, thỏa thuận”.

Bên trong động Tiên Sơn

Ái Châu

Phủi tay, đẩy doanh nghiệp ra tòa

Hơn 10 năm qua, việc hợp tác giữa Công ty CP du lịch Kim Quy với UBND P.Hàm Rồng được thực hiện theo đúng chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa và được sự đồng ý của UBND TP.Thanh Hóa. Doanh nghiệp đã phải chi nhiều tỉ đồng để đền bù, đầu tư, xây dựng quản lý động Tiên Sơn và chưa thu được lợi ích gì đáng kể.

Đột nhiên, ngày 20.7.2021, UBND TP.Thanh Hóa có văn bản kết luận việc kiểm tra dự án, do bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa, ký lại kết luận: “UBND P.Hàm Rồng ký hợp đồng với Công ty CP du lịch Kim Quy là không đúng thẩm quyền; Công ty CP du lịch Kim Quy đầu tư xây dựng khi chưa có thủ tục giao đất, cho thuê đất; có công trình xây dựng không đúng mặt bằng quy hoạch”.

Văn bản này cũng yêu cầu: “Thực hiện việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa UBND P.Hàm Rồng với Công ty CP du lịch Kim Quy; các vấn đề phát sinh liên quan đến tranh chấp hợp đồng giữa các bên thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp tại tòa án”.

Đáng ngạc nhiên là vào năm 2015, cũng chính bà Phạm Thị Việt Nga ký văn bản kết luận công tác kiểm tra dự án, khẳng định: “Dự án đầu tư xây dựng, khai thác nhằm phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh động Tiên Sơn của Công ty CP du lịch Kim Quy đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, thỏa thuận”.

Chưa hết, trong kết luận Thanh tra số 27, ngày 29.7.2021, Sở TN-MT Thanh Hóa cũng khẳng định: “Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch động Tiên Sơn tại P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa của Công ty CP du lịch Kim Quy được Chủ tịch UBND tỉnh cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm… diện tích 16.958,2 m2, thời hạn 50 năm; ký hợp đồng ngày 20.3.2014; giao đất trên thực địa ngày 25.4.2015. Sau khi được bàn giao đất, công ty đã triển khai thi công hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động từ năm 2016. Dự án đã đi vào hoạt động, sử dụng đất đúng mục đích được thuê và việc đầu tư xây dựng đúng mặt bằng quy hoạch được duyệt”.

Các công trình được Công ty CP du lịch Kim Quy đầu tư xây dựng để khai thác động Tiên Sơn

Ái Châu

Kêu trời không thấu

Cho rằng kết luận của UBND TP.Thanh Hóa là thiếu khách quan, cố tình bỏ qua các văn bản mà tỉnh và UBND TP.Thanh Hóa ban hành khẳng định sự hợp pháp trong quá trình đầu tư dự án, Công ty CP du lịch Kim Quy đã nhiều lần có văn bản kiến nghị, đối thoại trực tiếp và cung cấp hồ sơ cho ngành chức năng TP.Thanh Hóa. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết thấu đáo.

Công ty CP du lịch Kim Quy đã nhiều lần nỗ lực xin được đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhằm cung cấp những cơ sở pháp lý, lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án. Lịch tiếp xúc với Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa của công ty này cũng đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa sắp xếp vào tháng 9.2021, nhưng không hiểu vì sao đến phút cuối, buổi tiếp xúc đã không được thực hiện.

Ngày 9.12 vừa qua, UBND P.Hàm Rồng tổ chức đối thoại với Công ty CP du lịch Kim Quy về vấn đề thanh lý hợp đồng. Phía công ty đề nghị, nếu chính quyền thanh lý hợp đồng hợp tác thì phải có phương án thanh lý, bồi thường tài sản mà doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, UBND P.Hàm Rồng không đưa ra được phương án bồi thường. Vì vậy, doanh nghiệp không thể đồng ý thanh lý hợp đồng hợp tác.

Khu tiểu cảnh bên ngoài động Tiên Sơn

Ái Châu

Trong khi Công ty CP du lịch Kim Quy đang tất tả chạy hết nơi này đến nơi khác để kêu cứu thì ngày 16.12 vừa qua, UBND P.Hàm Rồng đã có văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác với Công ty CP du lịch Kim Quy từ ngày 25.12.2021; yêu cầu công ty bàn giao các hạng mục, công trình đất đai trước ngày 30.12.2021.

Xin được nhắc lại, tất cả các hạng mục công trình tại Khu du lịch động Tiên Sơn hiện nay là do doanh nghiệp đã đổ hàng tỉ đồng để đầu tư xây dựng. Việc buộc Công ty CP du lịch Kim Quy phải ra đi chẳng khác gì dồn doanh nghiệp vào con đường chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.