
Giải pháp để đạt tỷ lệ thu hồi trên 60%
Nghị quyết số 96 của Quốc hội đề ra mục tiêu thu hồi trên 60% số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Vậy, cần giải pháp căn cơ nào để đạt được?
Vì lý do cần kiến nghị, xác minh về một số tài sản trong vụ án, cấp phúc thẩm hoãn tuyên án đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2.
HĐXX phúc thẩm thông báo sẽ tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến Hứa Thị Phấn và đồng phạm gây thiệt hại cho TrustBank 1.338 tỉ đồng vào chiều 29.6.
Riêng 6 bất động sản (tương đương 2ha) tại Q.2, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu đã được giải quyết trong vụ án khác nên đề nghị Phạm Công Danh thực hiện thủ tục giám đốc thẩm nếu còn có yêu cầu.
Ngoài ra, Phạm Công Danh cũng đề nghị được nhận thêm 6 bất động sản tại Q.2 mà trong các phiên tòa trước đây đã tuyên kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho Hứa Thị Phấn.
TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2.
UBND TP.HCM giao các Sở Tài nguyên - Môi trường cùng các sở, ngành rà soát tài sản là đất đai, nhà cửa, ô tô,... của các cá nhân phải thi hành án liên quan đến 21 vụ án.
Viện KSND TP.HCM kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm buộc Hứa Thị Phấn bồi thường hơn 901 tỉ đồng, công nhận toàn bộ 114 bất động sản cho Phạm Công Danh.
Để giải chấp 97 bất động sản liên quan, HĐXX cũng tuyên buộc Phạm Công Danh phải trả hơn 700 tỉ đồng tiền lãi.
Luật sư của Phạm Công Danh đưa ra những lập luận đề nghị HĐXX giao lại 114 bất động sản cho bị án này, nhằm khắc phục hậu quả tối đa của bị án trong các bản án có hiệu lực.
Luật sư bảo vệ cho 5 bị cáo là đồng phạm của Hứa Thị Phấn lần lượt đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, có thể là án treo cho các bị cáo.