Trầy trật thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế

16/05/2022 04:47 GMT+7

Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ 1.10.2021 đến 31.3.2022) của Tổng cục Thi hành án dân sự , số tiền phải thu hồi do thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là hơn 78.600 tỉ đồng; trong đó có điều kiện thi hành khoảng 42.706 tỉ đồng.

Đến cuối tháng 3.2022, đã thi hành xong hơn 9.050 tỉ đồng, tăng hơn 7.000 tỉ đồng (tăng 377,38%); đạt tỷ lệ 21,19% (tăng 15,71%). Trong đó, TP.HCM chiếm 91% khi thu hồi được hơn 8.000 tỉ đồng/9.050 tỉ đồng đã thu hồi.

Để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đều giao chỉ tiêu và yêu cầu cơ quan THA địa phương tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Đối với địa bàn TP.HCM, khối lượng việc và tiền phải THA là đặc biệt lớn, về vụ việc chiếm 12 - 13% của cả nước, về số tiền chiếm 35 - 47% cả nước. Năm 2022, tổng số tiền Cục THADS TP.HCM phải giải quyết là hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, số tiền phải thu hồi tài sản liên quan đến án tham nhũng, kinh tế là hơn 60.400 tỉ đồng (trong khi cả nước là 78.600 tỉ đồng - PV). Trong đó, số có điều kiện thi hành hơn 34.657 tỉ đồng.

Và từ tháng 10.2021 đến tháng cuối tháng 3.2022, Cục THADS TP.HCM đã thi hành xong hơn 8.000 tỉ đồng/34.657 tỉ đồng số có điều kiện THA, đạt tỷ lệ 24,34% và chiếm 91% của cả nước.

Từ trên xuống dưới: 3 tài sản được tổ chức thi hành xong trong vụ án Phan Văn Anh Vũ: nhà đất

số 15 Thi Sách, số 129 Pasteur, số 8 Nguyễn Trung Trực

NHẬT THỊNH

Thu hồi hơn 8.000 tỉ đồng từ đại án Phan Văn Anh Vũ

Đối với hơn 8.000 tỉ đồng thu hồi được từ án tham nhũng, kinh tế, Cục THADS TP.HCM cho biết đều liên quan đến đại án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Cụ thể, tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm năm 2019 (tại Hà Nội - PV), quyết định giám đốc thẩm của TAND tối cao xét xử Phan Văn Anh Vũ “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để được nhận 7 dự án nhà đất công sản tại TP.Đà Nẵng, TP.HCM không phải qua đấu giá và được hưởng các ưu đãi khác nhằm hưởng lợi bất chính, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù, đồng thời thu hồi 7 bất động sản liên quan để bàn giao lại cho UBND TP.Đà Nẵng, UBND TP.HCM, Bộ Công an quản lý, sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Trong 7 bất động sản liên quan, tại TP.HCM có 3 bất động sản, gồm: nhà đất tại số 15 Thi Sách, Q.1; nhà đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực, Q.1; nhà đất tại số 129 Pasteur, Q.3. Do đó, Cục THADS TP.Hà Nội ủy thác cho Cục THADS TP.HCM tổ chức THA.

Đến ngày 15.10.2021, cơ quan THA tổ chức THA, bàn giao nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực cho UBND TP.HCM. Ngày 29.10.2021, THA tiếp tục bàn giao nhà đất 15 Thi Sách.

Riêng nhà đất 129 Pasteur, do bên quản lý tài sản Công ty CP đầu tư Peak View không tự nguyện bàn giao tài sản, đồng thời khóa cửa và niêm phong tất cả phòng làm việc, cổng ra vào khu nhà 129 Pasteur. Vì vậy, ngày 24.12.2021, chấp hành viên Cục THADS TP.HCM đã ban hành quyết định việc cưỡng chế giao tài sản và thông báo thực hiện giao tài sản. Đến ngày 24.3, cơ quan THA tổ chức cưỡng chế trục xuất toàn bộ người và tài sản ra khỏi nhà đất số 129 Pasteur, bàn giao tài sản cho Bộ Công an.

Như vậy, đối với 3 tài sản trên, ước tính thu hồi khoảng hơn 8.000 tỉ đồng chiếm đoạt từ án tham nhũng, kinh tế. Và con số này đã giúp Cục THADS TP.HCM đạt năm đầu tiên TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu về thu hồi tài sản trong án tham nhũng, kinh tế.

Một điều dễ, trăm điều khó

Song lãnh đạo Cục THADS TP.HCM thừa nhận, việc hoàn thành bàn giao 3 tài sản trên gặp nhiều thuận lợi một phần do các tài sản đã được ngăn chặn, quản lý kịp thời từ giai đoạn điều tra; Cục THADS TP.HCM chỉ tiếp nhận và bàn giao tài sản cho cơ quan nhà nước, tài sản không bị kê biên, bán đấu giá như các vụ án khác.

Trong khi đó, hiện Cục THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành 29 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, nhưng chỉ có vụ Phan Văn Anh Vũ đã hoàn thành xong, còn lại đều gặp khó, thu hồi rất ít hoặc không thu được đồng nào.

Điển hình như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, án tuyên thu hồi hơn 15.000 tỉ đồng nhưng THA mới chỉ thu hồi được hơn 400 tỉ đồng/4.000 tỉ đồng có điều kiện THA, số tiền chưa có điều kiện THA là trên 10.000 tỉ đồng do không có tài sản để THA.

Hoặc vụ Dương Thanh Cường đang phải thi hành 3 bản án. Bản án năm 2019 buộc Dương Thanh Cường bồi thường cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) VN hơn 171 tỉ đồng, nhưng đến nay bị án chưa thi hành được khoản nào, dù tài sản đảm bảo để THA là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bản án năm 2016 buộc Dương Thanh Cường bồi thường cho Agribank VN hơn 1.130 tỉ đồng, song bị án cũng mới thi hành được 110 tỉ đồng, tài sản đảm bảo THA là 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng bản án năm 2018 buộc Dương Thanh Cường bồi thường cho Công ty TNHH bất động sản FPT hơn 34 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được khoản nào, đồng thời tài sản đảm bảo để THA khoản này theo bản án tuyên là không có.

Hay đối với vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng phạm, bản án năm 2019 tuyên Huỳnh Công Thiện và Công ty TNHH đầu tư thương mại giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) gần 300 tỉ đồng nhưng đến nay chỉ thu hồi được hơn 9,5 tỉ đồng từ việc xử lý 1/11 tài sản được kê biên đảm bảo THA. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.