Huawei đạt bước tiến mới trong sản xuất chip

29/03/2023 11:40 GMT+7

Huawei đã phát triển các công cụ phần mềm có khả năng thiết kế chip tiên tiến đến 14 nanomet (nm), thúc đẩy nỗ lực giúp công ty vượt qua các lệnh trừng phạt và thay thế công nghệ của Mỹ.

Theo TechCentral, Chủ tịch Eric Xu của Huawei cho biết các nhóm nội bộ tại công ty đã làm việc với nhiều đối tác trong nước để xây dựng các công cụ cần thiết nhằm tạo ra những con chip tiên tiến trước vài thế hệ so với những gì công ty có thể. Công ty có kế hoạch xác minh các sản phẩm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) trong năm nay.

Huawei đạt bước tiến trong sản xuất chip - Ảnh 1.

Chip 14 nm là chip thương mại lớn thứ hai do một công ty Trung Quốc tạo ra

REUTERS

Huawei nằm trong nhóm các nhà cung cấp công nghệ phần cứng Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để thay thế các linh kiện và phần mềm bị Mỹ cấm vận, từ chip AI (trí tuệ nhân tạo) sang công cụ EDA - một lĩnh vực do các công ty Cadence Design Systems và Synopsys của Mỹ thống trị.

Trong sự kiện của công ty vào ngày 28.2, ông Xu cho biết mục tiêu của công ty là sử dụng các công cụ bản địa để thiết kế chip tiên tiến như 14 nm. Theo ông, Huawei đã xây dựng 78 công cụ trong 3 năm qua để thay thế các sản phẩm nước ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chuỗi cung ứng tự túc, đặc biệt là trên mặt trận bán dẫn khi Mỹ tiếp tục thắt chặt khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ quan trọng của nước ngoài. Mặc dù vậy, 14 nm vẫn chậm hơn khoảng 4 thế hệ so với công nghệ chip tiên tiến thương mại mới nhất hiện có và tốt thứ hai ở Trung Quốc, xếp sau Semiconductor Manufacturing International (SMIC) vốn có khả năng sản xuất chip 7 nm.

Huawei dần mất quyền tiếp cận một số lượng lớn chip và các công cụ thiết kế chất bán dẫn mới sau khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa công ty vào danh sách đen trong năm 2019 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Những biện pháp trừng phạt đó làm phá hủy hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei, từng là công ty điện thoại lớn nhất thế giới.

Nhằm xây dựng các công cụ thiết kế chip của riêng mình, Huawei đã tìm cách thuê rất nhiều kỹ sư dày dạn kinh nghiệm để đạt được những bước đột phá trong công nghệ cốt lõi. Mặc dù có thể mua chất bán dẫn tiên tiến từ những công ty như Qualcomm nhưng Huawei hầu như không thể đặt hàng trực tiếp với các nhà sản xuất chip hợp đồng như TSMC của Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.