Ngày 16.9, thông tin từ UBND thành phố Huế sau khi trực tiếp đi khảo sát chợ Đông Ba, các không gian kết nối để nghiên cứu mở phố đêm, khảo sát tuyến đường đi dạo ven sông Như Ý để nghiên cứu phát triển dịch vụ trên sông, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh vừa tiếp tục chuyến kiểm tra, khảo sát vùng biển và các cụm công nghiệp phía bắc thành phố.
Sau đó, ông triệu tập cuộc họp nghe báo cáo phương án phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án phát triển các sản phẩm du lịch mới
ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN
Tại cuộc họp chiều 15.9, sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh kết luận: thương hiệu Huế gắn liền với du lịch và phải được phát triển trên nền tảng những tài nguyên du lịch riêng có. Thành phố có lợi thế nổi bật về hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa, cốt cách con người cùng khả năng kết nối thuận lợi bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển.
Những tiềm năng, lợi thế này cần được kết nối đồng bộ để hình thành hệ sinh thái và chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Điều quan trọng là chuyển những giá trị khác biệt của Huế thành sản phẩm cụ thể, có khả năng tổ chức, vận hành và đưa ra thị trường; xác định rõ từng nhóm khách và nhu cầu của từng thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp.
Đối với ẩm thực Huế, cần nghiên cứu hình thành những không gian đủ quy mô, thuận tiện về giao thông, có khả năng giới thiệu đa dạng món ăn và sản phẩm đặc trưng, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn văn hóa ẩm thực địa phương.
Đối với áo dài, cần phát triển từ một giá trị văn hóa thành sản phẩm trải nghiệm, kết nối các hoạt động chọn vải, may đo, mặc áo dài, tham quan, chụp ảnh và mua sắm; nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong thiết kế, cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu của du khách.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh khảo sát cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) giáp với vùng biển phía bắc thành phố Huế để nghiên cứu các cụm công nghiệp liên kết
ẢNH: HOÀNG HIẾU MINH BỐN
Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan "phải trả lời được những câu hỏi của du khách khi đến Huế: đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và lưu trú ở đâu?".
Đối với các điểm du lịch tâm linh, cần rà soát điều kiện giao thông, phương tiện tiếp cận và dịch vụ phục vụ; kết nối tham quan di tích với trải nghiệm làng quê, đường thủy, ẩm thực chay, lưu trú và các hoạt động văn hóa phù hợp.
Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được xác định là một trong những hướng có nhiều dư địa nhờ lợi thế về suối khoáng nóng, biển, hệ thống y tế và điều kiện nghỉ dưỡng. Đối với du lịch MICE, khi phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp phải quan tâm ngay từ đầu đến hệ thống phòng họp, hội nghị, hội thảo đạt tiêu chuẩn, có khả năng phục vụ các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế. Du lịch thể thao cũng cần lựa chọn loại hình phù hợp với điều kiện của Huế, xác định rõ thị trường, đối tượng tham gia và hiệu quả mang lại.
Bên cạnh phát huy lợi thế nội tại, ông Lê Trí Thanh đề nghị nghiên cứu sản phẩm trong tổng thể không gian du lịch miền Trung, tăng cường phối hợp với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị để khai thác thế mạnh bổ trợ của từng địa phương. Các sản phẩm liên vùng phải có tính độc đáo, tạo nên những hành trình hấp dẫn, hướng đến xây dựng thương hiệu có sức nhận diện không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.
Chủ tịch UBND thành phố Huế giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện phương án; lựa chọn những lợi thế riêng có của Huế để ưu tiên phát triển thành sản phẩm cụ thể.
Trước đó ngày 13.9, khi đi khảo sát chợ Đông Ba và không gian kết nối, không gian ven sông Như Ý, vùng du lịch biển và các cụm công nghiệp phía bắc thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng đã gợi mở sớm nghiên cứu đề án phát triển, trình UBND thành phố.
Bình luận (0)