Hút hơn 34 kg mỡ, cô gái ở Ai Cập tử vong

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/05/2022 14:08 GMT+7

Tìm thấy một cơ sở thẩm mỹ trên mạng, cô gái 19 tuổi ở Ai Cập đã đến hút hơn 34 kg mỡ thừa. Hơn 1 tuần sau, cô tử vong vì biến chứng.

Cô Menna El Sayied, đang theo học ngành luật. Từ khi mới 16 tuổi, cô đã không hài lòng với cân nặng của mình. Khi 19 tuổi, cô đã tìm đến một bác sĩ thẩm mỹ trên mạng để phẫu thuật hút mỡ bụng, theo tờ Daily Star (Anh).

Cô Menna El Sayied ở Ai Cập đã tử vong chỉ 8 ngày sau khi hút hơn 34 kg mỡ

SHUTTERSTOCK

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ này đã lấy 34 kg mỡ từ cơ thể cô. 8 ngày sau, cô Menna cùng với mẹ và dì quay trở lại để kiểm tra. Tuy nhiên, bác sĩ này từ chối tiếp nhận.

Cô Menna khi đó đã không thể bước đi, chỉ có thể ngồi trên xe lăn và không còn nói chuyện bình thường được. Cô gái trẻ đã khóc và nói rằng hậu quả từ ca phẫu thuật “sắp giết chết” cô.

Khi Menna trở về nhà, tình trạng sức khỏe của cô ngày càng tệ. Vào tối hôm đó, gia đình phát hiện Menna bất tỉnh trên giường và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô Menna có cục máu đông ở dạ dày và phổi. Do đó, cô được tiêm thuốc làm tan máu đông. Thế nhưng, mọi nỗ lực cứu chữa đều thất bại và cô Menna tử vong sau đó.

Menna từng được bác sĩ khuyến cáo là không nên hút mỡ bụng vì thủ thuật này không an toàn với cô. Muốn giảm cân, cách tốt nhất là cô phải ăn kiêng và tập luyện thường xuyên.

Khi trả lời truyền thông, bác sĩ thẩm mỹ phẫu thuật cho cô Menna khẳng định ông không có bất kỳ sai sót nào trong quá trình hút mỡ. Ông cho biết cũng có kê thuốc chống đông máu cho cô Menna và yêu cầu tập thể dục để giảm cân nhưng cô không thực hiện. Lúc này vẫn chưa rõ gia đình có đệ đơn kiện bác sĩ này để đòi bồi thường hay không, theo Daily Star (Anh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.