Hủy công văn xin miễn truy cứu hình sự cho cán bộ vi phạm trong đấu thầu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
30/03/2023 18:05 GMT+7

UBND TX.Điện Bàn (Quảng Nam) đã thu hồi và hủy công văn xin miễn truy cứu hình sự cho các cán bộ vi phạm trong công tác đấu thầu.

Chiều 30.3, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, cho biết địa phương đã ra công văn thu hồi công văn mà trước đó đã gửi cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KiSND tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu.

Theo ông Úc, qua rà soát xét thấy nội dung trong công văn chưa phù hợp với quy định pháp luật nên UBND TX.Điện Bàn xin thu hồi và hủy công văn trên.

Thu hồi vì không đúng quy định

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, việc TX.Điện Bàn thu hồi và hủy công văn xin miễn truy cứu hình sự có hành vi tham nhũng là đúng. Vì công văn trước đó UBND TX.Điện Bàn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu là không đúng quy định.

Trước đó, UBND TX.Điện Bàn đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu.

Theo UBND TX.Điện Bàn, trong giai đoạn 2019 - 2021, TX.Điện Bàn quản lý tổng 218 dự án, trong đó BQL dự án đảm nhận 180 dự án (chiếm 82,5%). Qua đánh giá, BQL dự án TX.Điện Bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do UBND thị xã giao, việc thi công cơ bản đáp ứng về tiến độ và chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng; công tác giải ngân đạt tỷ lệ khá cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quảng Nam: Cán bộ tham nhũng tiền tỉ đồng, vẫn được xin miễn truy cứu hình sự - Ảnh 1.

Trụ sở BQL dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn

MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã không tránh khỏi những hạn chế, sai sót, để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu.

UBND TX.Điện Bàn cho rằng sai sót trong quá trình thực hiện đấu thầu do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân khách quan là khối lượng công việc quá lớn, áp lực phải giải ngân tốt nguồn vốn bố trí, trong khi số lượng tư vấn có chứng chỉ hoạt động đấu thầu trên địa bàn quá ít. Cùng với đó, một số quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu rất khó trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu...

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là do nhận thức hạn chế của đơn vị, dẫn đến việc mượn pháp nhân để thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tại BQL dự án TX.Điện Bàn chưa đảm bảo quy định của Nhà nước.

Hợp thức 82 hợp đồng

UBND TX.Điện Bàn cho rằng, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, tâm lý cán bộ, viên chức, người lao động của BQL dự án Điện Bàn rất lo lắng, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, để sớm ổn định tình hình, UBND TX.Điện Bàn kính đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan trong sự việc nêu trên.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 10.2019 đến cuối tháng 1.2022, ông Dương Tấn Bình, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tổ chức họp BQL dự án Điện Bàn thống nhất lựa chọn Công ty CP tư vấn và xây dựng T.D.T do Dương Hiển Hội làm Giám đốc để thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu do BQL dự án làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty T.D.T chỉ ký hợp thức hồ sơ pháp nhân, tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu do BQL thực hiện gồm 82 hợp đồng, với số tiền hơn 2,28 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TDT hưởng lợi 30% (hơn 685 triệu đồng), BQL dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn hưởng lợi 70% (gần 1,59 tỉ đồng) đối với khoản lợi này.

Với hành vi trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Tấn Bình và Dương Hiển Hội cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, qua đó đã thu hồi hơn 1,3 tỉ đồng số tiền vi phạm.

Vì đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền trên nên bị can Dương Tấn Bình đã khắc được áp dụng biện pháp cho tại ngoại.

Sau khi ông Bình bị khởi tố, Chủ tịch UBND TX.Điện Bàn đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn đối với ông Bình trong thời gian 90 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.