Huy động công an 20 xã, phường truy tìm 2 kẻ cướp giật tài sản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/04/2023 09:07 GMT+7

Lực lượng công an phối hợp của 20 xã, phường đã bắt được 2 thanh niên ở Quảng Nam thực hiện 12 vụ cướp tài sản của người đi đường chỉ trong một thời gian ngắn.

Sáng 7.4, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn đang tạm giữ 2 thanh niên để củng cố hồ sơ khởi tố về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 5.4, Công an TX.Điện Bàn nhận được tin báo trên địa bàn xã Điện Minh (TX.Điện Bàn) xảy ra liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản. Trong đó, 1 nạn nhân bị giật túi xách có giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng, và 1 nạn nhân khác bị giật túi xách bị té ngã, chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Huy động công an 20 xã, phường truy tìm 2 thanh niên cướp giật tài sản - Ảnh 1.

Hai nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản chỉ nơi cất giấu tang vật

THANH HỒNG

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TX.Điện Bàn đã vào cuộc, xác định 2 vụ cướp giật cùng do 2 nghi phạm gây án, với thủ đoạn giống nhau.

Lực lượng trinh sát hình sự Công an TX.Điện Bàn đã phối hợp công an 20 xã, phường triển khai truy tìm.

Đến trưa 6.4, tổ công tác bắt giữ khẩn cấp Phan Xuân Hiền (18 tuổi, ở khối phố Phong Nhị, P.Điện An) và Trần Văn Doanh (18 tuổi, ở thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, TX.Điện Bàn) khi cả hai đang trốn trong một phòng trọ ở P.Điện An.

Huy động công an 20 xã, phường truy tìm 2 thanh niên cướp giật tài sản - Ảnh 2.

Tang vật các nghi phạm cướp của người dân

THANH HỒNG

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Doanh và Hiền, lực lượng công an thu giữ 2 túi xách và các giấy tờ của nạn nhân, 1 ĐTDĐ và xe máy.

Quá trình đấu tranh, cả hai khai nhận thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản, gồm 10 vụ tại TX.Điện Bàn, 2 vụ tại H.Duy Xuyên (Quảng Nam). Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn đã triệu tập 4 người khác để điều tra về hành vi liên quan đến việc che giấu tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.