Huyền thoại Platini và cựu chủ tịch FIFA chưa yên sau khi được trắng án

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/07/2022 09:58 GMT+7

Các công tố viên nhà nước Thụy Sĩ hôm 19.7 xác nhận đã bắt đầu quá trình kháng cáo chống lại việc tha bổng cho các cựu quan chức bóng đá Sepp Blatter và Michel Platini về một khoản thanh toán bị nghi ngờ gian lận.

Blatter và Platini, từng lần lượt giữ chức Chủ tịch FIFA và UEFA, đã bị Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ xét xử vào ngày 8.7 sau cuộc điều tra về khoản thanh toán mờ ám bắt đầu từ năm 2015. Kết thúc phiên toà, cả hai cựu quan chức được tuyên trắng án. Tuy nhiên, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ (OAG) xác nhận với AFP rằng họ đã thực hiện bước đầu tiên trong việc kháng cáo phán quyết trên.

Huyền thoại Platini liên tục hầu toà

AFP

Tòa án Hình sự Liên bang, có trụ sở tại thành phố Bellinzona, miền nam Thụy Sĩ, hiện phải đưa ra lời giải thích bằng văn bản về phán quyết của mình, một quá trình có thể mất một khoảng thời gian. Điều này sẽ được OAG xem xét, sau đó sẽ quyết định xem có nên duy trì kháng nghị hay rút lại. "Đây không phải là một quyết định sơ bộ. Phán quyết, được tòa án chứng minh bằng văn bản theo kết quả của đơn kháng cáo, sẽ là cơ sở để OAG kiểm tra thêm", văn phòng cho biết.

Ông Blatter (86 tuổi) và huyền thoại bóng đá Pháp Platini (67 tuổi) đã được xóa bỏ những cáo buộc làm rúng động bóng đá thế giới và phá hủy thời kỳ đỉnh cao của họ. Tòa án Hình sự Liên bang đã bác bỏ yêu cầu của công tố đối với bản án tù treo 1 năm 8 tháng. Phiên tòa xoay quanh việc thanh toán cho công việc của Platini với tư cách là cố vấn cho Blatter từ năm 1998 đến năm 2002.

Platini bị cáo buộc đã đệ trình lên FIFA vào năm 2011 hóa đơn giả cho một khoản nợ đã đòi vẫn còn tồn đọng cho công việc cố vấn của mình. Họ đã ký hợp đồng vào năm 1999 với mức thù lao hàng năm là 300.000 euro, được trả đầy đủ bởi FIFA.

Platini và Blatter (phải) chưa thể yên dù được trắng án

AFP

Tuy nhiên, 2 cựu quan chức đã bị xử lý liên quan đến khoản tiền hơn 2 triệu euro vào năm 2011 cho Platini, người khi đó đang là chủ tịch UEFA. Cả hai đều bị buộc tội gian lận và giả mạo tài liệu. Blatter bị buộc tội chiếm đoạt và quản lý kém, trong khi Platini bị cáo buộc tương tự.

Blatter gia nhập FIFA năm 1975, trở thành Tổng thư ký của FIFA năm 1981 và Chủ tịch vào năm 1998. Ông buộc phải từ chức vào năm 2015 và bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 8 năm, sau đó giảm xuống còn 6 năm, vì vi phạm đạo đức vì ủy quyền thanh toán cho Platini.

Platini được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Ông đã giành được giải thưởng danh giá Quả bóng vàng 3 lần. Platini là Chủ tịch UEFA từ tháng 1.2007 đến tháng 12.2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.