Ấn định phiên tòa xét 2 cựu quan chức cấp cao của FIFA và UEFA

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/04/2022 11:12 GMT+7

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ xuất hiện trước các công tố viên Thụy Sĩ về tội gian lận ở phiên điều trần từ ngày 8 - 22.6.

Đây sẽ là phiên điều trần cuối cùng trong một câu chuyện dài bắt đầu vào năm 2011 và bắt nguồn từ khoản thanh toán 1,8 triệu euro từ FIFA cho Platini cho việc cố vấn.

Công việc cố vấn của Platini bắt đầu từ năm 1998 đến năm 2002 khi ông có hợp đồng và khoản thanh toán được chi 8 năm sau đó. Tòa án Hình sự Liên bang Thụy Sĩ cho biết, 2 cựu quan chức trên đang bị điều tra về "quản lý không trung thực" và "giả mạo chứng từ”…

Chờ ấn định phiên toà xét 2 cựu quan chức cấp cao FIFA là Blatter (phải) và Platini (trái)

AFP

Blatter buộc phải từ chức chủ tịch FIFA vào năm 2015 và bị chính tổ chức này cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 8 năm, sau đó giảm xuống còn 6 năm. Trong khi đó, huyền thoại từng 3 lần giành giải “Quả bóng vàng” là Platini đã bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 4 năm. Cả hai ông sẽ được thẩm vấn lại trước khi cuộc điều tra kết thúc. Họ có thể bị phạt tiền hoặc phải đối mặt với 5 năm tù nếu bị kết tội.

Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng Platini và Blatter đã bị truy tố, đồng thời nói rằng Tòa án Hình sự Liên bang, ở Bellinzona, sẽ quyết định có xét xử 2 cựu quan chức này hay không. Cả hai nhân vật quyền lực một thời của bóng đá thế giới vào thời điểm đó nói với AFP rằng mong đợi tòa án sẽ thanh minh cho họ.

Ông Platini đang ấp ủ việc trở lại với công việc quản lý liên quan đến bóng đá

AFP

Ông Platini và Blatter đều khẳng định họ đã đồng ý bằng miệng khoản bồi thường hàng năm trị giá gần 1 triệu euro, số tiền này vượt quá khả năng tài chính của FIFA vào thời điểm đó và họ đã quyết toán vào năm 2011. Ông Blatter năm ngoái đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng đây là một khoản thanh toán không minh bạch, và tuyên bố rằng FIFA đã trả các khoản lương hưu chính xác và Platini đã "đóng thuế cho số tiền này tại nơi cư trú của mình ở Thụy Sĩ".

Platini từng bày tỏ ý định có thể tranh cử với Blatter cho chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử năm 2011 nhưng cuối cùng đã không đứng vững. Blatter trước đó đã được bầu tái cử tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 vào tháng 5.2015. Vài ngày sau, ông tuyên bố từ chức. Platini ban đầu được xem là ứng viên sáng giá nhất thay thế Blatter nhưng phải rút lui do bị cấm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.