Huỳnh Như đi châu Âu, HLV đội tuyển Việt Nam tiếc nuối: 'Giá mà...'

22/08/2022 12:47 GMT+7

HLV đội tuyển nữ Việt Nam đã bày tỏ ra sự tiếc nuối khi cho rằng Huỳnh Như xuất ngoại ở thời điểm này là hơi trễ.

Sau khi biết tin cô học trò cưng ở đội tuyển Việt Nam có cơ hội sang một đất nước có nền bóng đá phát triển như Bồ Đào Nha, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Thực sự tôi rất mừng cho Huỳnh Như. Tôi biết chuyện này cách đây 2-3 năm trước rồi, nhưng chắc bây giờ mới sự việc chín muồi, nhưng mà trễ còn hơn không".

Huỳnh Như tái hiện siêu phẩm của Kai Havertz ở trận chung kết lịch sử

"Tại sao tôi nói thà trễ còn hơn không, giá mà Như đi sớm hơn chút nữa, khi em ấy ở tuổi đang phát triển, đang đỉnh cao và sau đó về phục vụ cho đội tuyển quốc gia thì tốt hơn rất nhiều. Huỳnh Như bây giờ tuổi cũng cao, ngoài 30 rồi nên thành ra cũng hơi thiệt thòi về thể lực và nhiều yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến phong độ của em ấy", ông Chung tiếc nuối.

HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như là 2 biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam

afc

Mặc dù vậy, ông Chung cũng khẳng định rằng việc Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha dù sớm hay muộn vẫn là điều tốt: "Sau một số vận động viên nam thì giờ đến lượt nữ được xuất ngoại để thi đấu. Đấy là tấm gương để cho các em trẻ phấn đấu rèn luyện, thi đấu thật tốt để có cơ hội được đi nước ngoài như chị Huỳnh Như".

Vị HLV kỳ cựu của đội tuyển nữ Việt Nam cũng không quên dành lời chúc tốt đẹp nhất cho nữ tiền đạo 31 tuổi: "Lời đầu tiên, tôi xin chúc mừng Huỳnh Như và chúc em giữ gìn được sức khỏe. Bên cạnh đó là hãy chơi hết mình, cống hiến và thể hiện được người phụ nữ Việt Nam. Cuối cùng là hãy giữ thể lực, phong độ tốt để quay về với đội tuyển quốc gia, cùng thi đấu và đạt nhiều thành tích hơn nữa".

Những thành công của Huỳnh Như ở đội tuyển quốc gia Việt Nam gắn liền với tên tuổi của HLV Mai Đức Chung. Từ cú hat-trick huy chương vàng SEA Games trong 5 năm trở lại đây, rồi đến chức vô địch AFF Cup nữ 2019 và tấm vé quý giá dự VCK World Cup 2023.

Hiện tại, Huỳnh Như đang bay sang Bồ Đào Nha để hoàn thành kiểm tra y tế trước khi chính thức gia nhập CLB Lank theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nếu không có gì thay đổi, Huỳnh Như chính là nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam được thi đấu ở châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.