Huỳnh Như và Chương Thị Kiều có kịp bình phục trước World Cup 2023?

29/06/2023 01:18 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ loại một số cầu thủ trước World Cup 2023, nhưng chắc chắn vẫn có sự đóng góp của 2 nhân vật chủ chốt là đội trưởng Huỳnh Như và trung vệ Chương Thị Kiều. "Chúng tôi sẽ cố gắng có được nhân sự tốt nhất cho giải đấu nữ lớn nhất hành tinh", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.


Thông thường, sau mỗi kỳ tập huấn hay thi đấu dài ngày, HLV Mai Đức Chung sẽ thư giãn bằng cách đi câu cá nhưng trở về từ châu Âu cách đây 1 ngày, người thầy mẫu mực của đội tuyển nữ VN lại “tạm” quên đi sở thích quen thuộc ấy của mình. 

Sáng qua, khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm HLV Mai Đức Chung, ông bảo quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều nên đội chỉ dám nghỉ đúng 1 ngày rồi lại lao vào tập luyện từ sáng 29.6.

Huỳnh Như và Chương Thị Kiều có kịp bình phục trước World Cup 2023 ? - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều luôn là nhân tố quan trọng của đội tuyển nữ VN

AFC

Thông tin được khán giả đặc biệt quan tâm xoay quanh sức khỏe của tiền đạo Huỳnh Như và trung vệ Chương Thị Kiều được thầy Chung tiết lộ thêm. Xin được nhắc lại, tháng 8 năm ngoái, Chương Thị Kiều phải lên bàn mổ vì bị đa chấn thương: đứt lại dây chằng chéo trước gối trái - đứt dây chằng chéo trước, rách rễ sau sụn chêm ngoài gối phải. Ca phẫu thuật thành công, khả năng phục hồi khá tốt, thời gian điều trị, dưỡng thương được đảm bảo nên đến thời điểm hiện tại Kiều đã đạt được khoảng 90% yêu cầu về thể lực. 

Chương Thị Kiều được ra sân 10 phút trong trận đấu giao hữu tại Đức

Thầy Chung chia sẻ: "Chúng tôi phải hết sức thận trọng và giữ gìn đôi chân cho Kiều vì chỉ cần sơ sẩy nhỏ thôi, sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Kiều không thi đấu tại SEA Games 32 và trong chuyến tập huấn châu Âu vừa qua tôi chỉ sử dụng Kiều khi đội đã ghi bàn và em chơi đúng 10 phút cuối ở trận giao hữu thắng CLB nữ Schott Mainz (Đức) với tỷ số 2-0. Tung Kiều vào sân để giúp em lấy lại cảm giác bóng. Ngày 22.7, chúng ta thi đấu trận đầu tiên tại World Cup nữ, gặp đương kim vô địch thế giới Mỹ. Trước lúc đó, hy vọng Kiều sẽ đạt phong độ 100%".

Đội trưởng Huỳnh Như

Khán giả cũng đã cực kỳ lo lắng trước hình ảnh đội trưởng Huỳnh Như phải ngồi xe lăn khi di chuyển từ Ba Lan quay lại Đức trong giai đoạn tập huấn ở châu Âu. Ở trận giao hữu gặp đội nữ Đức, băng đội trưởng được trao cho Hải Yến, còn Huỳnh Như làm khán giả vì cô vẫn bị đau. Nỗi bất an tạm vơi qua lời chia sẻ của HLV Mai Đức Chung: "Ở trận giao hữu gặp U.23 nữ Ba Lan, Huỳnh Như bị hụt chân vào hố nhỏ trên mặt sân nên bị lật cổ chân và bong gân. Chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng cũng phải cần thời gian để khỏi hẳn. Ngày 29.6, tôi sẽ cho Như tập nhẹ trở lại. Như chắc chắn sẽ thi đấu được tại World Cup".

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: "Lúc ở Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đã được chuyên gia Ellena Tuner của FIFA cử sang hướng dẫn rất kỹ về cách phòng chống chấn thương và hồi phục sau tập luyện cũng như thi đấu. Các cầu thủ được cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, di chuyển, hạn chế các ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ và các vấn đề sức khỏe đặc biệt của phái nữ. Chuyên gia của FIFA cũng trao đổi cùng bác sĩ của đội để đưa ra phương án chuẩn bị tốt nhất, giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi điều kiện khi thi đấu tại World Cup 2023".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.