Hy hữu, người đàn ông bị lưỡi dao máy cắt cỏ làm đứt cả 2 chân

Duy Tính
Duy Tính
13/10/2023 22:44 GMT+7

Bị lưỡi dao máy cắt cỏ cắt đứt 2 chân là trường hợp hy hữu mà Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận.

Ngày 13.10, tin từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu K. (38 tuổi, ngụ, Bến Tre), bị lưỡi dao cắt đứt 2 chân (ở phần cổ chân) trong khi dùng máy cắt cỏ

Hy hữu, người đàn ông bị lưỡi cưa máy cắt có cắt đứt cả 2 chân - Ảnh 1.

2 cổ chân bệnh nhân sau khi được nối lại

BVCC

Khi bị tai nạn, anh K. được sơ cứu cầm máu, khâu vết thương cổ chân 2 bên, nẹp bột đùi bàn chân tạm 2 bên tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri (Bến Tre), sau đó chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), điều trị giảm đau và dịch truyền, trước khi chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM).

Lúc này, vết thương cổ chân trái đã khâu (còn nguyên vạt da mặt trước cổ chân khoảng 5 - 6 cm). Bàn chân trái và các ngón hồng, mặt lòng bàn chân và đầu các ngón còn căng phồng. Còn vết thương cổ chân phải đã khâu (còn dính cầu da bên ngoài cổ chân khoảng 3 cm), bàn chân và các ngón lạnh và tím tái.

Các bác sĩ truyền máu cho bệnh nhân, hồi sức. Với vết thương đứt gần lìa cổ chân phải, bác sĩ cắt lọc, xuyên đinh cố định khớp cổ chân, vi phẫu nối các động mạch và tĩnh mạch, khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân. Thời gian phẫu thuật 3 giờ.

Với vết thương đứt 3/4 cổ chân trái, bác sĩ cắt lọc, xuyên đinh cố định khớp cổ chân trái, khâu nối bó mạch thần kinh, khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân trái.

Sau 10 ngày phẫu thuật, cả 2 cổ chân bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Bác sĩ CKII Võ Hòa Khánh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nhận định, tai nạn do máy cắt cỏ không nhiều (một năm khoảng 7 - 8 ca đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình), nhưng đã để lại di chứng nặng nề.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận các ca bệnh do máy cắt cỏ gây ra và bị đứt lìa cổ chân, vết thương cổ chân tổn thương mạch máu thần kinh đều có, nhưng đa số là bị 1 cổ chân. Còn trường hợp trên rất hy hữu, bệnh nhân bị cắt 2 cổ chân, trong đó cổ chân phải đứt gần lìa chỉ còn dính da nên nguy cơ hoại tử cổ chân cao; cổ chân trái là vết thương gãy xương, đứt bó mạch thần kinh chày là bó mạch thần kinh quan trọng của chân.

Bác sĩ Khánh khuyến cáo người dân phải kiểm tra máy cắt cỏ trước khi sử dụng. Khi sử dụng máy phải mang bảo hộ lao động như nón, kính bảo vệ mắt, găng tay, giày...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.