Hy hữu: Nốt ruồi lớn dần biến thành khối u ác tính ở vùng mặt hiếm gặp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/12/2021 17:57 GMT+7

Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u ác tính lớn ở ngay vùng mặt hiếm gặp cho một bệnh nhân nữ 66 tuổi. Điều đáng nói, khối u này xuất phát từ một nốt ruồi.

Chiều 17.12, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam), cho biết các bác sĩ vừa có ca phẫu thuật thành công vào sáng cùng ngày, bóc tách khối u ác tính ngay vùng mặt hiếm gặp cho một bệnh nhân nữ.

Trước đó, chiều 13.12, khoa Tai Mũi Họng tiếp nhận bệnh nhân T.T.L (66 tuổi, ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) nhập viện với tình trạng khối u lớn vùng da môi trên lan vào cánh mũi đường kính 32x16 mm, cùng với triệu chứng nghẹt mũi, lở loét, chảy dịch mủ hôi thối, ăn uống khó khăn.

Bác sĩ Tiên cho biết, bệnh nhân khai báo trước đây chỉ là nốt ruồi nhưng ngày càng to dần nên đã nhập viện kiểm tra.

Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu, trong sáng nay 17.12, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê kíp đã phẫu thuật bóc tách thành công khối u ác tính và tạo hình thẩm mỹ cho người bệnh.

Cũng theo bác sĩ Tiên, đây là trường hợp khối u vùng môi mũi lớn rất hiếm gặp lan vào nhiều bộ phận khác trên mặt gây khó khăn khi phẫu thuật. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.