Chiều 3.9, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là thời điểm cần tăng tốc, bứt phá, quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra. Báo cáo tại phiên họp cho biết kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng năm 2026 ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.
Nhiều điểm sáng
Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 2,03 triệu tỉ đồng (bằng 80% dự toán). Xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 770,14 tỉ USD, tăng 28,7%, trong đó xuất khẩu ước đạt 374,84 tỉ USD, tăng 22,4% (cao nhất từ 2021); nhập khẩu đạt 395,3 tỉ USD, tăng 35,3%; nhập siêu tháng 8 ở mức 120 triệu USD, giảm mạnh so với tháng trước (3,57 tỉ USD).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp
ẢNH: TTXVN
Đặc biệt, đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, thu hút lượng vốn kỷ lục. Trong 8 tháng, tổng vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỉ USD, tăng 55,4%; vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỉ USD, tăng 12%. Du lịch tăng trưởng mạnh, trong 8 tháng thu hút gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4%. Giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 8 đạt gần 510.000 tỉ đồng, bằng 49,8% kế hoạch.
Cạnh đó, các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý, giải phóng nguồn lực lớn tồn đọng rất nhiều năm. Tính đến hết tháng 8 đã xử lý dứt điểm 2.684/4.899 dự án tồn đọng với tổng diện tích trên 102.000 ha và tổng mức đầu tư trên 2 triệu tỉ đồng.
Đặc biệt, nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực thuế, đầu tư, cải cách thủ tục hành chính... được triển khai. Trong đó, đã giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỉ đồng.
Các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đẩy mạnh, cả nước đang triển khai 903 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 856.000 căn hộ, trong đó đã hoàn thành trên 300 dự án với quy mô trên 200.000 căn.
Đáng chú ý, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, lạc quan về tình hình kinh tế VN và dự báo năm 2026, VN thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Trong tháng 8, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của VN lên 8,2%, tăng 1,1% từ mức 7,1% (tháng 4.2026).
Cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc, bứt phá trong các tháng còn lại, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý.
Bộ Tài chính tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo; theo dõi sát diễn biến quốc tế và thị trường, giá cả trong nước, điều hành giá linh hoạt, hỗ trợ sản xuất. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu. Khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước gắn với niêm yết để tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.
Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo. Phấn đấu giảm lãi suất cho vay; điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để tăng thanh khoản cho nền kinh tế...
Bộ Công thương theo dõi sát diễn biến giá xăng, dầu và các loại năng lượng; khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng, dầu. Tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học. Rà soát ngay việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa, nhất là tại những nơi khó khăn...
Gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3.9, Thứ trưởng Bộ NN-MT Đặng Ngọc Điệp cho biết sầu riêng đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu. Thời gian qua, Bộ NN-MT đặc biệt quan tâm, triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển mặt hàng chủ lực này, nhất là tại các vùng trồng sầu riêng cao như Tây nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.
Đồng thời, thực hiện truy xuất nguồn gốc trên hệ thống chuyển đổi số. Khách hàng có thể truy cập dữ liệu từ khâu trồng trọt, chăm sóc, phân bón hay nuôi trồng của các loại nông sản, trong đó có sầu riêng. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước đây doanh nghiệp gặp trong việc cấp mã vùng trồng.
Đặc biệt, sau khi lãnh đạo Bộ NN-MT làm việc với phía Trung Quốc, Tổng cục Hải quan của Trung Quốc đã cấp 567 mã vùng trồng cho sầu riêng VN xuất khẩu sang thị trường này, nâng tổng số mã vùng trồng lên khoảng 1.800 mã.
Ông Điệp cũng nêu 5 giải pháp cần triển khai trong thời gian tới như đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong tháng 7, phía Ấn Độ đã đồng ý cho VN xuất khẩu sầu riêng sang nước này - thị trường tỉ dân và có nhu cầu rất lớn. Mở rộng, nâng cao năng lực hệ thống phòng thí nghiệm nhằm nâng cao năng lực kiểm nghiệm chất lượng đối với cadimi, vàng O và các tiêu chí theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
Cũng tại họp báo Chính phủ, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok để ngoài sổ sách doanh thu, gây thất thu thuế ước tính hơn 300 tỉ đồng.
Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng vụ án đã phát hiện thêm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Huấn Hoa Hồng. Cơ quan điều tra phát hiện bị can này đã lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội thể hiện biết trước kết quả xổ số trong ngày. Nhiều cá nhân đã tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huấn để mua thông tin về các số lô, số đề có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, sau khi người mua không trúng và đòi lại tiền, bị can không trả mà chiếm đoạt số tiền này.
Về vụ án liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú (Phú Lê), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về 4 tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; lừa dối khách hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 13 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội danh liên quan đến kế toán và hóa đơn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 6,4 tỉ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Thị Hương (biệt danh "Cô giáo Hương") cùng chồng Hương về hành vi lừa dối khách hàng, với số tiền thu lợi bất chính ước tính khoảng hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lê Văn Phú, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đối tượng là Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng. Đối tượng này đã liên hệ với các đối tượng khác để nhằm môi giới chạy án. Ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nhuần để phục vụ công tác điều tra.
Bình luận (0)