Indonesia bắt 72 người nghi gây cháy rừng nghiêm trọng

Indonesia đã bắt giữ 72 người bị tình nghi liên quan hàng chục vụ cháy rừng, trong bối cảnh hàng nghìn điểm nóng gây khói mù nghiêm trọng, lan sang Malaysia khiến gần 600 trường học tại nước này phải đóng cửa.

Hãng tin AP ngày 23.8 dẫn lời cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ 72 người bị tình nghi liên quan 89 vụ cháy rừng tại 5 tỉnh trên đảo Borneo và 4 tỉnh trên đảo Sumatra.

Indonesia bắt 72 người gây cháy rừng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nhiều khu vực thuộc tỉnh Sumatra, Indonesia bị bao phủ bởi khói từ các vụ cháy rừng quy mô lớn

Ảnh: AP

Ông Mohammad Irhamni, Giám đốc phụ trách tội phạm đặc biệt thuộc Cơ quan điều tra hình sự Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết hầu hết các nghi phạm bị cáo buộc cố tình đốt đất để dọn mặt bằng trồng trọt nhằm tiết kiệm chi phí.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta ngày 23.8, ông Irhamni nói: “Chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ những người trực tiếp gây cháy. Chúng tôi sẽ xác định ai hưởng lợi và ai đứng sau các hoạt động này”.

Các nghi phạm trên có thể chịu mức phạt tiền nặng hoặc án tù lên đến 15 năm. Cảnh sát cũng đang rà soát hồ sơ tài chính để xác định liệu các doanh nghiệp có thuê hoặc tài trợ cho hoạt động đốt đất này hay không.

Trước đó, ngày 22.8, ông Prasetyo Hadi, Bộ trưởng Thư ký nhà nước Indonesia, cho biết nhà chức trách đang điều tra ít nhất 4 công ty tại tỉnh Tây Kalimantan vì nghi sử dụng lửa để dọn đất. Nếu bị xác định cố tình gây cháy, các công ty này có thể bị xử phạt, thậm chí bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) nhận định hiện tượng El Nino ngày càng mạnh và mùa khô kéo dài là nguyên nhân khiến các vụ cháy rừng gia tăng.

Ngày 23.8, Bộ Môi trường Indonesia ghi nhận hơn 3.700 điểm nóng tại khu vực đảo Borneo thuộc Indonesia. Nhiều đám cháy tại các tỉnh Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan lan rộng ở các khu vực đất than bùn, khiến tình trạng khói mù kéo dài.

Ông Suharyanto, người đứng đầu BNPB, cảnh báo các đám cháy tưởng như đã được dập tắt trên bề mặt vẫn có thể âm ỉ bên dưới lớp than bùn. Vì vậy, lượng mưa đủ lớn là yếu tố quan trọng để làm ẩm lớp than bùn và dập tắt hoàn toàn các đám cháy.

Tại Nam Sumatra cùng ngày đã phát hiện hơn 1.700 điểm nóng gây khói mù dày đặc và khiến tầm nhìn tại một số khu vực giảm xuống chỉ còn 10 m.

Indonesia bắt 72 người gây cháy rừng nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy cảnh bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn tại Sade, tỉnh Tây Nusa Tenggara ngày 23.8

Ảnh: Reuters

Indonesia hiện đang nối lại hoạt động gieo mây tạo mưa tại đảo Kalimantan nhằm hỗ trợ kiểm soát cháy rừng. Khoảng 30 trực thăng được huy động để thả nước và tuần tra trên không, trong khi 22 trực thăng khác được triển khai tại đảo Sumatra.

Khói từ các đám cháy cũng lan sang Malaysia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bang Sarawak ở phía đông nước này. Chính quyền Sarawak ngày 21.8 cho biết 8 huyện ghi nhận chất lượng không khí ở mức “độc hại”, buộc gần 600 trường học đóng cửa và ảnh hưởng khoảng 200.000 học sinh.

Thái Lan tìm thủ phạm loạt đánh bom, phóng hỏa ở miền nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.